Khiếu nại của bạn đọc về thu hồi đất tại Bắc Giang: UBND tỉnh chỉ đạo huyện Lục Nam kiểm tra, làm rõ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi nhận được đơn phản ánh của công dân do Báo PLVN chuyển đến, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Văn bản 3567/UBND-TCD giao Chủ tịch UBND huyện Lục Nam kiểm tra, làm rõ.
Văn bản của HĐND và UBND tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)

Văn bản của HĐND và UBND tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Nguyễn Tuấn)

Trước đó, Báo PLVN nhận đơn của bà Nguyễn Thị Đông (ngụ xã Chu Điện, huyện Lục Nam) cho rằng UBND huyện cưỡng chế thu hồi đất chưa phù hợp quy định.

Theo đơn, thực hiện Nghị quyết 46/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tháng 1/2019, bà thực hiện thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại thôn Hà Mỹ để thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Căn cứ Nghị quyết trên và Kế hoạch 1605/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh, sau đó Sở NN&PTNT đã ra Quyết định phê duyệt mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngày 17/6/2019. Cụ thể, diện tích xây dựng nhà lưới 2.160m2, ngân sách tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng.

Đến năm 2021, UBND huyện triển khai dự án khu phía Bắc thuộc khu dân cư số 1 xã Chu Điện. Có 300 hộ dân tại xã thuộc diện bị thu hồi đất. Đơn cho rằng cơ quan chức năng không thực hiện trình tự thủ tục thu hồi đất, không đối thoại, cung cấp thông tin về phương án bồi thường cho người dân.

Ngày 22/11/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và UBND xã tiến hành kiểm kê đợt 1 với gia đình bà Đông và phải đến dự thảo phương án bồi thường lần thứ 5, tài sản mới được kiểm kê đầy đủ.

Bà Đông cho rằng một số tài sản như cây trồng, công trình phục vụ nhà lưới không được bồi thường với lý do là công trình vi phạm. Người dân đã yêu cầu địa phương cung cấp căn cứ, biên bản vi phạm hành chính, đến nay chưa nhận được.

Ngày 22/9/2023, bà Đông nhận được Quyết định 806/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Ngày 11/4/2024, bà nhận được Quyết định cưỡng chế ngày 16 và 17/4/2024 qua tin nhắn của cán bộ địa chính xã. Ngày 16/4, UBND huyện cưỡng chế tài sản trên đất nhưng bị cho là không lập biên bản.

Sau khi bà có đơn, ngày 26/4/2024, Thanh tra tỉnh mời bà đến làm việc. Bà Đông cho rằng việc thu hồi đất chưa phù hợp quy định đã gây thiệt hại cho bà trên 2,5 tỷ đồng.

Liên quan sự việc, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chuyển đơn của bà Đông đến Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo xem xét, giải quyết. Kết quả thông báo đến Báo PLVN, báo cáo Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ngày 11/7/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản 3567/UBND-TCD giao Chủ tịch UBND huyện Lục Nam kiểm tra, làm rõ nội dung đơn của công dân.

Đọc thêm