Khởi công dự án Trung tâm Thương mại và Nhà ở Thương mại thành phố Điện Biên Phủ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 13/3, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Vincom Retail phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khởi công dự án Trung tâm Thương mại và Nhà ở Thương mại thành phố Điện Biên Phủ. Đây là dự án đầu tiên do Tập đoàn Vingroup triển khai tại tỉnh Điện Biên.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên và đại diện lãnh đạo Tập đoàn VinGroup ấn nút khởi công dự án
Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên và đại diện lãnh đạo Tập đoàn VinGroup ấn nút khởi công dự án

Phát biểu tại Lễ khởi công Trung tâm Thương mại và Nhà ở Thương mại thành phố Điện Biên Phủ, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đánh giá cao tính chuyên nghiệp, sự cố gắng của Tập đoàn VinGroup. Đồng thời khẳng định, khi Dự án hoàn thành sẽ tạo động lực, đòn bẩy đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, hiện thực hóa quy hoạch xây dựng thành phố Điện Biên Phủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Điện Biên Phủ nói riêng và của tỉnh Điện Biên nói chung.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng kỳ vọng của chính quyền, nhân dân Điện Biên, đồng chí Lê Thành Đô đề nghị chủ đầu tư Dự án là Vincom Retail quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thực hiện Dự án; trong suốt quá trình triển khai phải có giải pháp thi công giảm thiểu tối đa các tác động, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và người dân đô thị. Với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND thành phố Điện Biên Phủ và nhân dân Điện Biên, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa chủ đầu tư để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tiếp nối sự kiện khởi công Dự án xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên do Tổng công ty hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức đầu năm 2022, sự hiện diện của VinGroup tại Điện Biên tiếp tục minh chứng cho khát vọng phát triển của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Đây cũng là sự kiện ý nghĩa, dấu mốc lịch sử cho thời kỳ tăng tốc, bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội và quan trọng, thực tế hơn, là đóng góp trực tiếp của dự án vào tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, trong bối cảnh Điện Biên đang nỗ lực hướng đến mục tiêu “trở thành trung tâm kinh tế, du lịch của cả vùng Tây Bắc”./.

Đọc thêm