Khởi động đăng ký trực tuyến Liên hoan “Tiếng hát Đại ngàn” toàn quốc lần thứ Nhất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm nâng cao tinh thần chung tay cùng cả nước giữ vững an toàn, phòng chống dịch, Liên hoan “Tiếng hát Đại ngàn” toàn quốc lần thứ Nhất do Báo Pháp luật Việt Nam (Bộ Tư Pháp) phối hợp cùng Công ty CP Bảo trợ Truyền thông Pháp luật tổ chức đã quyết định khởi động đăng ký, casting thông qua hình thức online (đăng ký trực tuyến).
Đông đảo nghệ sĩ tên tuổi tham gia làm Ban giám khảo Liên hoan “Tiếng hát Đại ngàn” toàn quốc lần thứ Nhất.
Đông đảo nghệ sĩ tên tuổi tham gia làm Ban giám khảo Liên hoan “Tiếng hát Đại ngàn” toàn quốc lần thứ Nhất.

Thông qua cuộc thi, BTC mong muốn tìm ra những tài năng âm nhạc và góp phần truyền thông hình ảnh, lan tỏa thông điệp ý nghĩa đóng góp bảo tồn và phát triển nền âm nhạc nước nhà nói chung và dòng nhạc Tây Nguyên nói riêng. Đồng thời, chung tay kêu gọi cộng đồng cùng xây dựng tình đoàn kết và xây dựng các chương trình thiện nguyện ý nghĩa trong xã hội. 

Nhạc sĩ Nguyễn Cường – Trưởng Ban giám khảo Liên hoan “Tiếng hát Đại ngàn” toàn quốc lần thứ Nhất.
 Nhạc sĩ Nguyễn Cường – Trưởng Ban giám khảo Liên hoan “Tiếng hát Đại ngàn” toàn quốc lần thứ Nhất.
NSND - Đại tá Rơ Chăm Phiang.
 NSND - Đại tá Rơ Chăm Phiang.

Cuộc thi dành cho người Việt Nam trên 16 tuổi ở khắp mọi miền đất nước, không có tiền án, tiền sự, khao khát muốn thể hiện tài năng của bản thân trên sân khấu chuyên nghiệp. Thí sinh đăng ký tham gia những ca khúc Dân ca, âm hưởng dân ca, nhạc truyền thống Việt Nam. Ưu tiên nhạc Tây Nguyên, Phong cách Tây Nguyên, mang âm hưởng Tây Nguyên đã được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho phép ban hành.

Nhạc sĩ Ngọc Tường - Ảnh: Hoàng Thanh Hương.
 Nhạc sĩ Ngọc Tường - Ảnh: Hoàng Thanh Hương.
Nhạc sĩ - NSƯT Đình Nghĩ.
 Nhạc sĩ - NSƯT Đình Nghĩ.

Thành phần Ban giám khảo là những gương mặt gạo cội, giàu kinh nghiệm: nhạc sĩ Nguyễn Cường, NSND - Đại tá Rơ Chăm Phiang, nhạc sĩ Ngọc Tường, nhạc sĩ – NSƯT Đình Nghĩ, Ca sĩ - NSƯT Thuý Hà, ca sĩ Lý Anh Đào, nhạc sĩ – NSƯT Võ Cường, Nhạc sĩ Nguyễn Minh Thu, nhạc sĩ Nguyễn Phước Hoà, nhạc sĩ Phạm Ngọc Hiến, ca sĩ Siu Black… cùng với sự đồng hành của ban nhạc Nam Phương.

Với kinh nghiệm ca hát và tham gia BGK nhiều cuộc thi, ca sỹ Siu Black sẽ cầm cân nảy mực tìm ra những giọng hát hay vùng Đại ngàn.
 Với kinh nghiệm ca hát và tham gia BGK nhiều cuộc thi, ca sỹ Siu Black sẽ cầm cân nảy mực tìm ra những giọng hát hay vùng Đại ngàn.

Tổng cơ cấu giải thưởng cuộc thi lên đến 400.000.000 VNĐ, bao gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Đăng ký Liên hoan “Tiếng hát Đại ngàn”:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký online bắt đầu từ ngày 20/05/2021 đến ngày 30/06/2021

- Link đăng ký dự thi trực tuyến: https://bit.ly/3tLW4op

- Thí sinh gửi 1 đoạn clip tự quay, hát rõ giọng, rõ mặt, không chỉnh sửa, không xử lý qua phòng thu, kèm theo thông tin cá nhân, gửi về địa chỉ email: baoplvn.mientrungtaynguyen@gmail.com.

Trình tự các vòng thi dự kiến (theo hình thức trực tuyến, có thể thay đổi theo tình hình thực tế):

- Vòng sơ tuyển dự kiến diễn ra vào ngày 30/06 - 10/08/2021, để chọn 150 thí sinh các điểm cả nước vào vòng loại trực tiếp. 

- Vòng loại trực tiếp dự kiến diễn ra từ ngày 20/08 đến 20/09/2021, chọn 50 thí sinh vào Bán kết 1.

- Vòng Bán kết 1 dự kiến diễn ra vào ngày 5/10 đến 8/10/2021 để chọn 25 thí sinh vào Bán kết 2.

- Vòng Bán kết 2 dự kiến vào ngày 25/10 đến 26/10/2021, để chọn 12 thí sinh vào Chung kết.

- Vòng Chung kết xếp hạng và trao giải dự kiến tổ chức vào đêm 11/11/2021. Được ghi hình, phát sóng và đưa tin trên các cơ quan báo, đài từ Trung ương đến địa phương.

- Danh sách các thí sinh được chọn qua các vòng sẽ được công bố trên Báo chí và Fanpage chính thức của cuộc thi.

- Hotline: 0963 111 333 (Mr Chí Bình) – (026).9999.5555

Liên hoan “Tiếng hát Đại ngàn” được diễn ra với mục đích bảo toàn và phát huy giá trị nguồn cội của dân ca, dân nhạc trong kho tàng văn hoá dân tộc, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

Đọc thêm