Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 28/12, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã tống đạt, thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Tiến Quang, Nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.
Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thực hiện lệnh bắt 3 cán bộ công an quận Đồ Sơn vào tháng 5/2021.
Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thực hiện lệnh bắt 3 cán bộ công an quận Đồ Sơn vào tháng 5/2021.

Theo đó,Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA quận Đồ Sơn về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc có dấu hiệu Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 13/11/2020 tại quán Karaoke Hải Sơn 86 (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng).

Cùng với đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Văn – nguyên Cán bộ Công an quận Đồ Sơn về Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc, để điều tra, xử lý theo quy định.

Xe của VKSND tối cao rời trụ sở Công an TP Hải Phòng lúc 10h45' sáng 28/12.

Xe của VKSND tối cao rời trụ sở Công an TP Hải Phòng lúc 10h45' sáng 28/12.

Như PLVN đã đưa, VKSND tối cao mới đây đã có kết luận điều tra số 17/VKSTC-C1 (P6) khẳng định, trong quá trình được phân công chỉ đạo kiểm tra, giải quyết vụ việc có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra vào ngày 13/11/2020 tại quán Karaoke Hải Sơn 86 (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng), Phạm Quang Tuấn, với quyền hạn là Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn được phân công trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ án đã chỉ đạo làm khống hồ sơ.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã đề nghị truy tố đối với 6 người nguyên là cán bộ Công an quận Đồ Sơn về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án gồm: Phạm Quang Tuấn – cựu Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn; Nguyễn Hữu Cường - cựu Đội phó Điều tra tổng hợp; Đỗ Hữu Dũng – cựu Đội phó Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đinh Đình Việt – cựu Đội trưởng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy; Nguyễn Viết Công và Vũ Duy Thanh (đều là cán bộ công an quận Đồ Sơn) cùng về tội danh.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đã xác định có dấu hiệu của tội nhận hối lộ có liên quan tới các ông Trần Tiến Quang (nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn) và ông Nguyễn Thế Trung, nguyên Phó viện trưởng VKSND quận Đồ Sơn.

Theo kết luận điều tra, nhiều lời khai của cán bộ Công an quận Đồ Sơn thể hiện, ngày 13/11/2020, khi nhóm bay lắc gồm 28 người bị bắt tại quán karaoke Hải Sơn 86 được đưa về trụ sở công an, ông Nguyễn Thế Trung đã đi cùng Phạm Quang Tuấn, khi đó là Phó Trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn vào phòng làm việc của cán bộ công an lấy lời khai người bay lắc.

Trụ sở Công an TP Hải Phòng, nơi ông Trần Tiến Quang đang làm việc.

Trụ sở Công an TP Hải Phòng, nơi ông Trần Tiến Quang đang làm việc.

Sau khi có kết luận điều tra, ông Trần Tiến Quang có đơn xin nghỉ chữa bệnh. Ông Nguyễn Thế Trung được điều chuyển làm Phó viện trưởng VKSND huyện Bạch Long Vỹ.

Cuối tháng 10/2021, ông Nguyễn Thế Trung, Phó viện trưởng VKSND huyện Bạch Long Vỹ đã bị đình chỉ công tác phục vụ điều tra do liên quan tới vụ thả nhóm bay lắc.

Ngày 16/11/2021, Công an TP Hải Phòng tổ chức buổi công bố quyết định điều động hàng loạt nhân sự của Bộ trưởng Công an. Trong đó, Đại tá Trần Tiến Quang – nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn được điều động làm Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, TP Hải Phòng.

Đọc thêm