Khởi tố bị can 7 cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê Vinacomin.

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố hình sự 7 cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Cơ Khí Mạo Khê Vinacomin trực thuộc Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam tội tham ô tài sản. Câu hỏi đặt ra ở đây là trách nhiệm quản lý của lãnh đạo công ty như thế nào khi để một số lượng lớn cán bộ công nhân viên liên quan vào vụ việc trên.
Công ty cổ phần Cơ Khí Mạo Khê. Ảnh: Quang Hà
Công ty cổ phần Cơ Khí Mạo Khê. Ảnh: Quang Hà

Trước đó, ngày 10/12 năm 2021, Công an thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh nhận được báo cáo của Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê, khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về việc, ngày 04/12 năm 2021 tại công ty bị mất một số vật tư là sắt, thép do lái xe và bảo vệ của công ty chở ra ngoài mà không được sự cho phép của công ty.

Cơ quan điều tra Công an thị xã Đông Triều đã triệu tập những người có liên quan lên làm việc. Qua quá trình đấu tranh khai thác, xác định đủ căn cứ, các đối tượng đã chiếm đoạt sắt, thép vật tư của công ty với khối lượng 2152 kg( hai nghìn một trăm năm hai kilogam). Theo kết luân định giá của Hội đồng định giá tố tụng thị xã Đông Triều , số tài sản trên trị giá 47.183.235 đồng ( bốn mươi bẩy triệu, một trăm tám ba nghìn, hai trăm ba năm đồng)

Ngày 17/12/2021, Cơ quan CSĐT công an thị xã Đông Triều đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can: Nguyễn Đăng Linh sinh ngày 15/9/1972, Ngô Văn Phương sinh ngày 16/7/1970 đều trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Trung Quang sinh ngày 10/4/1977 trú tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quang Ninh.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ngày 6/1/2022 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can: Nguyễn Thàn Lâm sinh ngày 02/2/1970, Ngô Tiến Thạch sinh ngày 29/10/1986, Lưu Thị Việt Dung sinh ngày 25/4/1972 đều trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra ngày 13/1/2022, Công an thị xã Đông Triều cũng tạm giữ hình sự thêm Đoàn Hồng Long sinh ngày 17/7/1980 cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Trong buổi làm việc với phóng viên báo PLVN, ngày 17/2/2022, ông Đỗ Văn Hinh, Phó Bí Thư Đảng Uỷ Công ty cổ phần Cơ Khí Mạo Khê Vinacomin, người phát ngôn của công ty cho biết công ty đã tiến hành kỷ lật bốn cán bộ công nhân viên là Đảng viên có liên quan đến sự việc trên và không thông tin gì thêm.

Tiền đề cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đó là: chủ sở hữu, người quản lý tài sản còn chủ quan, thiếu cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản nên các đối tượng lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp, tham ô tài sản. Có dư luận cho rằng đã có sự móc ngoặc của một số phòng ban và cán bộ công nhân viên công ty trong việc tham ô, trộm cắp tài sản.

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cơ Khí Mạo Khê có buông lỏng quản lý khi để xảy ra tình trạng cán bộ tham ô, trộm cắp tài sản nhà nước?

Hiện cơ quan CSĐT Công an thị xã đang điều tra mở rộng vụ án, hoàn thiện hồ sơ để sử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Đọc thêm