Khởi tố đối tượng phá mái, đột nhập lấy trộm 26 điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Lợi dụng đêm khuya vắng người, Phạm Văn Hải leo lên nóc nhà dùng kìm để cắt mái tôn, chui xuống gác xép, đột nhập vào bên trong lấy đi 26 chiếc điện thoại trị giá khoảng 90 triệu đồng cùng 12 triệu đồng tiền mặt.
Hải đi vào trụ sở Công an huyện Văn Yên cũ, trèo lên cây nhãn bước sang mái nhà, dùng kéo cắt thủng mái tôn đột nhập vào quán lấy trộm nhiều điện thoại và tiền mặt.

Hải đi vào trụ sở Công an huyện Văn Yên cũ, trèo lên cây nhãn bước sang mái nhà, dùng kéo cắt thủng mái tôn đột nhập vào quán lấy trộm nhiều điện thoại và tiền mặt.

Ngày 25/2 Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hải, sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, về tội "Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, sáng 23/2 anh Vũ Văn Nam, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên phát hiện trần nhà bị hư hỏng, kiểm tra tủ đựng điện thoại trong quán phát hiện mất 26 chiếc điện thoại di động, trị giá gần 90 triệu đồng, cùng 12 triệu đồng tiền mặt để trong ngăn tủ bàn máy vi tính nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, giá trị tài sản lớn, đối tượng thực hiện vụ trộm cắp với phương thức, thủ đoạn chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, Công an huyện Văn Yên đã huy động lực lượng, phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an tỉnh Yên Bái tiếp nhận thông tin, khẩn trương vào cuộc điều tra.

Tiến hành xác minh vụ việc, cơ quan chức năng ghi nhận hiện trường mái tôn bị đối tượng trộm cắp lợi dụng đêm khuya dùng kìm cắt mái tôn, chui xuống gác xép, đột nhập vào bên trong. Sau khi lấy trộm 26 chiếc điện thoại các nhãn hiệu I Phone, OPPO và Samsung, kẻ trộm tiếp tục lục ngăn tủ bàn máy vi tính lấy trộm 12 triệu tiền mặt rồi trở lên mái tôn đã đục thủng tẩu thoát.

Thông qua các biện pháp nghiệp vu, đến chiều 23/2, Công an huyện Văn Yên đã xác định được nghi phạm lớn nhất là của Phạm Văn Hải, sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Mậu A. Đây là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó có tiền án về tội mua bán trẻ em và trộm cắp tài sản.

Tối 24/2, xác nhận Hải đang có mặt tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội để tìm đường lẩn trốn, Công an huyện Văn Yên đã cử tổ công tác lên đường điều tra ngay trong đêm. Sáng 25/2, tổ công tác đã truy tìm, phát hiện và đưa Phạm Văn Hải về Yên Bái điều tra làm rõ.

Trước những cứ xác đáng, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, Cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ vật chứng liên quan gồm 12 chiếc điện thoại di động, 7.200.000 đồng, 1 chiếc kéo cắt tôn và 1 đôi găng tay.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm