Khởi tố nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã về tội hủy hoại tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Đinh Minh Phận, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc.
Vị trí cây bị chặt phát tại thửa đất số 290 thuộc thôn Sy, xã Hóa Phúc.
Vị trí cây bị chặt phát tại thửa đất số 290 thuộc thôn Sy, xã Hóa Phúc.

Theo hồ sơ vụ án, sự việc bắt nguồn từ ngày 16-17/12/2021, ông Đinh Minh Phận, (SN 1958), nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc (huyện Minh Hóa) thuê 5 người ở xã Hóa Sơn (huyện Tuyên Hóa) chặt phát cây tại thửa đất số 290 thuộc thôn Sy, xã Hóa Phúc, với diện tích khoảng 3.400m2, làm thiệt hại 28 cây dó trầm, 16 cây mây của ông Cao Chí Thành (SN 1974, trú ở thôn Sy).

Sự việc cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người.

Sự việc cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người.

Đến ngày 10/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Đinh Minh Phận để điều tra về tội hủy hoại tài sản được quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hóa tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm