Khởi tố nhóm thanh niên hỗn chiến trước cổng trụ sở công an

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 12 giờ điều tra, truy xét, Công an TP Đà Lạt đã truy bắt, tạm giữ 19 đối tượng liên quan tới vụ hỗn chiến ngay trước cổng trụ sở công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng).
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên đường Hùng Vương (Phường 9) tối 1/11.

Lực lượng Công an đang tạm giữ 19 thanh thiếu niên. Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định được một số đối tượng trực tiếp dùng hung khí đánh chém nhau trên đường Hùng Vương và đã khởi tố 3 bị can để điều tra, làm rõ, gồm: Trần Nguyên Anh B (17 tuổi), Tô Tiền D (17 tuổi) và Ngô L (20 tuổi, đều ngụ tại TP Đà Lạt).

Theo thông tin ban đầu: khoảng 20h ngày 1/11, Đoàn Phương Đ (16 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ) điều khiển xe mô tô chở một người tên Bảo Kh (chưa rõ lai lịch) cùng với Phạm Văn S (16 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt) điều khiển xe mô tô đi một mình.

Khi cả 3 đến địa chỉ 53 Hùng Vương (Phường 9), đoạn trước cổng Công an TP Đà Lạt thì bị một nhóm thanh niên có khoảng 8 người trong đó có Trần Nguyên Anh B, Tô Tiền D, Trần Anh Kh, Nguyễn Mai Thiên Ph (cùng 17 tuổi, ngụ đường Thánh Mầu, Phường 7, TP Đà Lạt) di chuyển bằng xe mô tô chặn đầu xe.

Hai nhóm thanh niên này hỗn chiến, đuổi chém nhau diễn ra khoảng 30 giây. Sau đó lực lượng canh gác, trực ban cổng Công an TP Đà Lạt cùng người dân sống trong khu vực phát hiện tri hô thì các đối tượng sau đó lên xe mô tô bỏ chạy. Hậu quả một đối tượng bị chém đa chấn thương vùng đỉnh đầu, đùi trái, lưng dưới bả vai.

Sau 12h điều tra, truy xét nhanh, Đội Cảnh sát hình sự, các Đội nghiệp nghiệp vụ đã bắt được 10 đối tượng. Sau đó triệu tập, tạm giữ thêm 9 đối tượng được xác định là đồng phạm giúp sức, hỗ trợ cho hành vi gây rối an ninh trật tự.

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm thanh niên nêu trên để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê duyệt.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm