Khởi tố, tạm giam giám đốc và nguyên giám đốc TTGDTX tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Bình Phước mới ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) tỉnh Bình Phước để điều tra việc thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý gây thất thoát hơn 985 triệu đồng.
Lệnh bắt ông Võ Văn Việt – Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước.
Lệnh bắt ông Võ Văn Việt – Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước.

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đã thực hiện khám xét chỗ ở của hai bị can gồm ông Nguyễn Văn Thanh – Nguyên Giám đốc TTGDTX tỉnh Bình Phước và ông Võ Văn Việt – Giám đốc TTGDTX tỉnh Bình Phước, cùng ngụ TP Đồng Xoài.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Thảo, nguyên kế toán trưởng TTGDTX tỉnh Bình Phước (ngụ TP Đồng Xoài) đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khi ông Nguyễn Văn Thanh đang làm giám đốc của Trung tâm, từ năm 2012 – 2016, ông đã ký 4 lệnh chi, nhưng thiếu trách nhiệm không kiểm tra, kiểm soát tài chính từ kế toán là Nguyễn Thị Thu Thảo, dẫn đến vụ việc tham ô hơn 383 triệu đồng.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Thanh đã chuyển công tác đến Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bình Phước. Một thời gian sau ông Võ Văn Việt lên thay. Trong hai năm 2016 – 2017 ông Võ Văn Việt cũng thiếu trách nhiệm khi ký 10 lệnh chi, uỷ nhiệm chi mà không kiểm tra, giám sát tài chính của kế toán Thảo. Do đó, kế toán Thảo tiếp tục tham ô với số tiền hơn 602 triệu đồng.

Đọc thêm