Khởi tố thêm 16 đối tượng liên quan đến các vụ phá rừng tự nhiên ở Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 16/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố thêm 16 đối tượng liên quan đến các vụ án hủy hoại rừng xảy ra trên địa bàn huyện Sơn Hòa, Phú Yên xảy ra vào tháng 8/2021.
Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên và các cơ quan chức năng kiểm tra, chỉ đạo xử lý hành vi phá rừng tại hiện trường khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.
Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên và các cơ quan chức năng kiểm tra, chỉ đạo xử lý hành vi phá rừng tại hiện trường khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.

Theo đó, đối với vụ hủy hoại rừng xảy ra tại khu vực Hòn Đót, khoảnh 6, Tiểu khu 170, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa có 11 bị can bị khởi tố về tội “ hủy hoại rừng” gồm: Lê Trúc Bình, Lê Văn Ly, Thái Xuân Hùng, Thái Xuân Cần, Thái Ngọc Tân, Phạm Văn Lâm, Lê Văn Liên (cùng trú xã An Xuân, huyện Tuy An); Nguyễn Văn Nhân, Đinh Quốc Việt (cùng trú xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa), Sô Minh Hữu và Lê Thanh Dũng (cùng trú xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa). Hai bị can Đặng Dương, kiểm lâm địa bàn và Nguyễn Văn Hoài, cán bộ lâm nghiệp xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra xác định Dương và Hoài là những người được phân công trách nhiệm, nhiệm vụ trực tiếp quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã Sơn Định. Tuy nhiên, trong các tháng 6, 7 cho đến ngày 9-8-2021, hai người này không tham mưu tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng tại khu vực Hòn Đót nên không phát hiện kịp thời hành vi hủy hoại rừng của các đối tượng khác.

Khi phát hiện rừng bị chặt phá, hai cán bộ trên không lập biên bản kiểm tra, không tham mưu và đề xuất chủ tịch UBND xã Sơn Định và hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa áp dụng các biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Hậu quả là hơn 8,76ha rừng tự nhiên có chức năng rừng sản xuất ở tiểu khu 170 rừng Hòn Đót đã bị tàn phá.

Trước đó, vào tháng 9/2021, từ thông tin do báo chí cung cấp, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã kiểm tra, khởi tố vụ án "hủy hoại rừng" xảy ra tại tiểu khu 170 Hòn Đót của xã Sơn Định. Thời điểm đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can trực tiếp tổ chức, phát dọn rừng là Lê Đồng Tánh, Trần Quốc An và Trần Văn Kin. Như vậy trong vụ phá rừng này đến nay cơ quan chức năng đã khởi tố 16 bị can về hai tội danh.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng cho hay vừa khởi tố thêm 3 bị can tội "hủy hoại rừng" trong vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc tiểu khu 162 xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa). Đó là các bị can Nguyễn Ngọc Dũng (44 tuổi), Lê Ngọc Hòa (40 tuổi) và Ngô Hoàng Hải (34 tuổi, cùng ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội).

Cụ thể, vào tháng 9/2021, các cơ quan báo chí trên địa bàn phản ánh vụ phá rừng nêu trên. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã vào cuộc, khởi tố 2 bị can là hai anh em ruột Phạm Ngọc Thành, Phạm Ngọc Anh về hành vi tổ chức phát dọn rừng phòng hộ tại tiểu khu này. Theo cơ quan chức năng, gần 3ha rừng phòng hộ ở đây đã bị chặt phá, phát dọn để lấy đất trồng keo. Chủ diện tích rừng nêu trên là Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa.

Đọc thêm