Khởi tố Tổng Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với danh nghĩa Tổng Giám đốc, Nguyễn Tiến Việt đã dùng nhiều “chiêu” để tạo lòng tin như; tuyển chọn bổ nhiệm nhân sự để tiếp tay tìm người nhẹ dạ cả tin; tổ chức sự kiện; làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức; nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có khả năng huy động vốn tín dụng nước ngoài, lãi suất 0 đồng… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quảng Trạch thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của Nguyễn Tiến Việt tại xã Quảng Xuân, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quảng Trạch thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của Nguyễn Tiến Việt tại xã Quảng Xuân, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Việt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VHT Group về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 4 Điều 174 BLHS; (quyết định trên được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn); đồng thời thi hành lệnh khám xét tại nơi làm việc của Nguyễn Tiến Việt tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, thu giữ một số giấy tờ, tài liệu có liên quan để phục vụ điều tra.

Trước đó, Công an huyện Quảng Trạch phát hiện trên địa bàn thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch có công ty TNHH VHT Group do Nguyễn Tiến Việt (SN 1983, hộ khẩu thường trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) làm Tổng Giám đốc, chuyên kinh doanh Sơn công nghệ và vật liệu xây dựng, nhưng từ tháng 7/2021 đến nay, công ty hoạt động không đúng ngành nghề kinh doanh, không kê khai thuế theo quy định.

Theo Công an huyện Quảng Trạch, với danh nghĩa là Tổng Giám đốc, Nguyễn Tiến Việt đã dùng nhiều “chiêu” để tạo lòng tin với nhiều người nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như: Tuyển chọn bổ nhiệm nhân sự để tiếp tay tìm người nhẹ dạ cả tin; tổ chức sự kiện; làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức; nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có khả năng huy động vốn tín dụng nước ngoài, lãi suất 0 đồng…

Quá trình điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quảng Trạch xác định, Nguyễn Tiến Việt đã chiếm đoạt của ông Đặng Văn Gửi (SN 1962, trú ở tỉnh Bắc Giang) bằng hình thức vay vốn tín dụng nước ngoài để chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an huyện Quảng Trạch tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm