Khởi tố và tạm giam "đạo chích" bóc trộm vỏ quế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do thiếu tiền tiêu xài và chích hút, 2 "đạo chích" ở Văn Yên - Yên Bái rủ thêm "ông chú"  đi bóc trộm 270kg vỏ quế của người dân địa phương đem bán được 7 triệu đồng.
Thiếu tiền tiêu xài chích hút 2 "đạo chích" đã rủ "ông chú" đi trộm vỏ quế.

Thiếu tiền tiêu xài chích hút 2 "đạo chích" đã rủ "ông chú" đi trộm vỏ quế.

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, thời hạn 2 tháng đối với 3 đối tượng để điều tra về tội trộm cắp tài sản theo điều 173 Bộ Luật Hình sự 2015.

Các đối tượng khởi tố có hộ khẩu thường trú tại xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Trong đó, 2 đối tượng nghiện ma túy là Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1986 có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1997, có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đã rủ Nguyễn Văn Nhàn, sinh năm 1966 lập kế hoạch bóc trộm vỏ quế của người dân địa phương.

Trước đó, người dân xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái liên tiếp phản ánh về tình trạng kẻ gian bóc trộm vỏ quế của nhiều gia đình với số lượng lớn và tinh vi.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Văn Yên đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, làm rõ thủ phạm các vụ trộm cắp là 3 đối tượng người địa phương, trong đó có 2 "đạo chích".

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ ngày 2 - 7/4 đã thực hiện thành công 3 lần bóc trộm vỏ 160 cây quế của 4 hộ gia đình trên địa bàn xã, với số lượng khoảng 270kg, bán được 7 triệu đồng đem chia nhau tiêu xài cá nhân và mua ma tuý sử dụng.

Để che đậy hành vi, các đối tượng thường bóc mỗi cây một vài khoảng vỏ, các cây bị bóc trộm cách xa nhau, tại các gia đình khác nhau khiến người dân khó phát hiện.

Hiện, vụ án đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm