Không có khả năng xin việc, vẫn “nổ” có nhiều mối quan hệ để lừa chạy việc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Không có khả năng xin cho người khác vào làm việc tại sân bay, đối tượng vẫn nhận hơn 1,2 tỷ đồng của các bị hại rồi tìm cách chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Vân.
Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Vân.

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1988) trú tại xóm 6 Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 8/2021, chị Nguyễn Thị Quỳnh Phương, trú tại phường Nam Lý, TP. Đồng Hới có nhu cầu xin việc làm cho em gái. Biết được nguyện vọng của chị Phương nên Nguyễn Thị Vân đã đưa ra thông tin tại Cảng hàng không Đồng Hới đang có nhu cầu tuyển người.

Theo đó, Vân tự giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Tổng công ty hàng không, có khả năng tác động xin được việc làm tại Cảng hàng không Đồng Hới cho em gái của chị Phương. Đồng thời, Vân đưa ra mức giá là 500 triệu đồng và hứa hẹn trong thời hạn 5 tháng sẽ có quyết định. Vân cũng yêu cầu chị Phương cung cấp hồ sơ xin việc làm của em gái để Vân nộp hồ sơ cho Tổng công ty hàng không.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân tại cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân tại cơ quan công an.

Tin những lời đường mật của Vân là thật, nên từ tháng 8 đến 11/2021, chị Nguyễn Thị Quỳnh Phương đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của Vân là 767 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình này, Vân không thực hiện xin việc như đã cam kết. Để tạo thêm lòng tin cho chị Phương, Vân tiếp tục đưa ra thông tin về hồ sơ của em gái chị Phương đã được tiếp nhận và chờ quyết định, đề nghị chị Phương tiếp tục đợi.

Đến khoảng tháng 2/2022, thấy không có thông tin, quyết định như Vân đã hứa hẹn, gia đình chị Phương tìm hiểu và biết được, trong thời gian này, Cảng hàng không Đồng Hới không tuyển chọn nhân sự, cũng không tiếp nhận hồ sơ của em gái chị Phương.

Biết đã bị lừa nên chị Phương nhiều lần thúc giục lấy lại tiền nhưng Vân không trả và tiếp tục nêu lý do để trì hoãn. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Vân sử dụng mục đích cá nhân, buôn bán kinh doanh riêng.

Tương tự với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Vân đã chiếm đoạt của Nguyễn Thị Thí, trú tại xóm 6 Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh với số tiền 470 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình thông báo, ai là bị hại của Nguyễn Thị Vân, trực tiếp liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh, số 1 Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới để phối hợp giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm