Khu du lịch sinh thái Cồn Vành và Cồn Đen không đón khách dịp nghỉ lễ

(PLVN) - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, các huyện Tiền Hải, Thái Thụy (Thái Bình) quyết định dừng hoạt động đón khách du lịch đến tham quan, vui chơi tại hai Khu du lịch sinh thái Cồn Vành và Cồn Đen.
Lực lượng chức năng treo thông báo về việc dừng đón khách du lịch đến Khu du lịch sinh thái Cồn Vành, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Lực lượng chức năng treo thông báo về việc dừng đón khách du lịch đến Khu du lịch sinh thái Cồn Vành, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Do dịch bệnh Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng nên UBND tỉnh Thái Bình vẫn chỉ đạo các cấp, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, mất tập trung trong công tác phòng, chống dịch.

Hai Khu du lịch sinh thái Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải) và Cồn Đen (xã Thái Đô, huyện Thái Thụy) từ lâu đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài tỉnh, con em quê hương sinh sống, làm việc tại tỉnh ngoài mỗi dịp hè, lễ, đặc biệt là đợt nghỉ lễ dài ngày 30/4 - 1/5 hàng năm.

Từ sáng nay 30/4, nhiều du khách phải quay xe ra về khi ra đến khu vực cổng vào Khu du lịch sinh thái Cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải. Lực lượng chức năng địa phương, Ban quản lý Khu du lịch sinh thái này đã tiến hành treo băng rôn thông báo về việc dừng đón khách, rào chắn lối vào dẫn ra bãi biển trung tâm.

Anh Phạm Văn Thái - người dân xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, hiện sinh sống làm việc tại Hà Nội về quê nghỉ lễ từ hôm nay tỏ ra một chút tiếc nuối: "Sáng sớm nay tôi chở vợ con ra Cồn Vành vui chơi, tắm biển như mọi năm. Rất tiếc là khi ra đến nơi thì mới biết năm nay bãi biển đóng cửa, dừng đón khách. Dù phải quay về nhưng tôi và gia đình ủng hộ việc làm này của các cấp chính quyền và vui vẻ chấp hành, bởi vì chúng ta hiện vẫn chưa được phép chủ quan, lơ là khi đại dịch Covid-19 trên toàn cầu vẫn diễn biến khó lường".

Đọc thêm