Kiểm soát đường mòn, lối mở ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cùng với việc tăng cường kiểm soát ở các chốt kiểm tra y tế, lực lượng Công an Quảng Ngãi tuần tra, kiểm tra, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở giáp ranh với tỉnh bạn, không để tình trạng công dân trở về từ vùng dịch trốn khai báo y tế.  
Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng lực lượng Công an thị xã Đức Phổ kiểm tra những nơi có đường mòn, lối mở.
Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng lực lượng Công an thị xã Đức Phổ kiểm tra những nơi có đường mòn, lối mở.

Qua kiểm tra thực tế tại những nơi có đường mòn, lối mở, lực lượng chức năng nhận định các con đường này người dân có thể dễ dàng di chuyển qua lại giữa 2 tỉnh (Quảng Ngãi và Bình Định) bằng xe máy, hoặc đi bộ mà ko cần phải qua chốt kiểm tra y tế trên Quốc lộ 1A. Trước tình hình trên, Công an thị xã Đức Phổ đã lập thêm chốt kiểm tra y tế tại các điểm tiếp giáp với đường mòn, lối mở kết nối với địa phận thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để ngăn chặn những trường hợp công dân trốn khai báo y tế khi trở về địa phương.

Đại tá Đào Quang Minh, Trưởng Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nếu người dân từ vùng dịch vào bằng các đường mòn lối mở này với mục đích trốn tránh khai báo y tế thì rất dễ mang mầm bệnh vào địa bàn tỉnh, vì vậy việc thực hiện chốt chặn tại các đường mòn lối mở có ý nghĩa rất quan trọng trong vấn đề phòng chống dịch của địa phương.

Đại tá Đào Quang Minh, Trưởng Công an thị xã Đức Phổ báo cáo tình hình tại các chốt kiểm tra y tế.

Đại tá Đào Quang Minh, Trưởng Công an thị xã Đức Phổ báo cáo tình hình tại các chốt kiểm tra y tế.

Theo báo cáo Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, người dân từ các tỉnh có dịch về tỉnh Quảng Ngãi với số lượng người rất lớn và đã có nhiều trường hợp mắc bệnh COVID-19. Tính từ 15/7 đến nay ghi nhận 214 ca bệnh COVID-19 là người dân từ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Nông, Long An, TP Đà Nẵng, Bình Thuận, Bắc Giang về, khả năng trong những ngày đến sẽ còn nhiều ca mắc bệnh nên có nhiều nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 tại tỉnh.

Clip lực lượng Công an đi kiểm tra các đường mòn, lối mở để lập chốt kiểm tra y tế ngăn chặn người từ vùng dịch trốn về địa phương.

Trong quá trình đi kiểm tra thực tế, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, "chúng tôi cho rà soát tất cả các đường mòn, lối mở trên địa bàn thị xã Đức Phổ giáp ranh với thị xã Hoài Nhơn, huyện Ba Tơ giáp ranh với thị xã Hoài Nhơn và huyện An Lão (Bình Định). Đồng thời, chúng tôi đã đi kiểm tra thực tế các điểm này để triển khai lực lượng chốt chăn tất cả các đường mòn, lối mở đảm bảo không để người về từ vùng dịch trái phép. Cho đến thời điểm này, các chốt hầu hết đã được triển khai đảm bảo 100% các đường mòn, lối mở điều được kiểm soát chặt chẽ".

Trên các tuyến Quốc lộ, đường mòn, lối mở ra vào tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh cùng với các ngành chức năng đã bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ không để trường hợp nào có thể lợi dụng các con đường này để trốn khai báo y tế khi vào địa bàn tỉnh.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Đức Phổ.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Đức Phổ.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, sáng 20/8, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin vừa ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Nâng tổng số lên 536 ca COVID -19.

Trường hợp thứ nhất được ghi nhận ở tổ dân phố 2, thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), là người về TP Hồ Chí Minh, đã hoàn thành cách ly tập trung tại KTX Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất. Kết quả xét nghiệm ngày thứ 7 trong quá trình cách ly tại nhà cho thấy, bệnh nhân đã dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Xét nghiệm tầm soát cộng đồng tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

Xét nghiệm tầm soát cộng đồng tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn.

Hai trường hợp khác được phát hiện mắc COVD-19 là mẹ và em gái sống cùng nhà với bệnh nhân. 6 trường hợp còn lại là người về TP Hồ Chí Minh dương tính với vi rút SARS-CoV-2, cách ly tập trung tại Trường THCS Võ Bẩm, ở xã Tịnh Khê. Sau đó, được chuyển về Khu cách ly thuộc KTX Trường Đại học Phạm Văn Đồng thuộc TP Quảng Ngãi.

Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 5 trường hợp là người về từ vùng dịch đã hoàn thành cách ly tập trung và được phát hiện mắc COVID-19 trong quá trình cách ly tại nhà. Toàn tỉnh hiện đang cách ly tập trung 2.719 trường hợp, cách ly tại nhà 4.414 trường hợp.

Đọc thêm