Kiểm toán góp phần công khai, minh bạch nguồn lực phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc công khai, minh bạch nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch, với mục tiêu sức khỏe của nhân dân là trên hết. Đó là chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh với tỉnh Đắk Lắk trong buổi làm việc vừa qua.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh làm việc tại Đắk Lắk. Ảnh TTXVN
Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh làm việc tại Đắk Lắk. Ảnh TTXVN

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cũng là năm cả nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết, đồng lòng từng bước vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành “mục tiêu kép” và đạt được một số kết quả nổi bật.

Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì ổn định và phát triển, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước; Trong đó, có 9 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt Nghị quyết năm 2021 đề ra. Tăng trưởng kinh tế đạt 5,1%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 49,98 triệu đồng/người (kế hoạch 48,07 triệu đồng/người). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.202,7 tỷ đồng.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ được toàn hệ thống chính trị của tỉnh quan tâm, tập trung mọi nguồn lực để triển khai các biện pháp hiệu quả theo từng giai đoạn, diễn biến của dịch. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk về cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục có sự phối hợp, hỗ trợ địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chung; ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh xây dựng một số cơ chế đặc thù để phát triển TP Buôn Ma Thuột theo Kết luận số 67 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đắk Lắk đã đạt được năm 2021, nhất là việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cả nước.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cần tập trung giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các vấn đề còn tồn tại trong Báo cáo kiểm toán liên quan đến địa phương từ năm 2016 trở về trước mà Kiểm toàn nhà nước đã kết luận. Đối với một số vấn đề còn tồn tại do yếu tố khách quan không thể giải quyết được thì hai bên cùng bàn bạc tìm hướng giải quyết nhưng phải giải quyết dứt điểm trong 6 tháng đầu năm 2022.

Ông Trần Sỹ Thanh cũng yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021 để kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm (nếu có), tránh trường hợp như vụ Việt Á.

Việc công khai, minh bạch nguồn lực phòng, chống dịch để góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch, với mục tiêu sức khỏe của nhân dân là trên hết.

Đọc thêm