Kiểm tra tình hình an ninh trật tự dọc tuyến biên giới huyện A Lưới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng ngày 27/3 đã đến thăm và kiểm tra dọc tuyến biên giới huyện A Lưới, Đồn Biên phòng cửu khẩu A Đớt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra cột mốc 666 (Cửa khẩu A Đớt, huyện A Lưới).
Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra cột mốc 666 (Cửa khẩu A Đớt, huyện A Lưới).

Cùng đi với đoàn có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4, ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế có 85 km đường biên giới giáp với nước CHDCND Lào, là tỉnh có 2 cửa khẩu quốc tế A Đớt - Tà Vàng (tỉnh Sê Kông) và cửa khẩu Hồng Vân - KuTai (tỉnh SaLaVan). Đây là các cửa khẩu quan trọng, là lợi thế để Thừa Thiên Huế mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa với nước bạn Lào và các nước khác.

Đoàn lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện A Lưới đón đoàn công tác.

Đoàn lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện A Lưới đón đoàn công tác.

Trong những năm qua, lực lượng của 3 tỉnh (SaLaVan, Sê Kông nước bạn Lào và tỉnh Thừa Thiên Huế) luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, góp phần quan trọng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, đặc biệt là đảm bảo công tác ngăn, chặn, phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi thăm và kiểm tra, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Đồng thời biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, quân đội, Công an, cũng như lực lượng dân quân đã không quản ngại khó khăn, vất vả thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng biên, cột mốc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu trong thời gian tới, các lực lượng phối hợp chặt chẽ, nắm bắt tình hình kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bất ngờ, bị động; tăng cường giúp đỡ bà con Nhân dân dọc tuyến biên giới xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống dân trí; nêu cao tinh thần cảnh giác, quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.

Đọc thêm