Kiên Giang, An Giang chuẩn bị cho các em mầm non, tiểu học đến trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiện các trường mầm non, tiểu học ở Kiên Giang và An Giang đã và đang ráo riết dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đón các em đến trường học trực tiếp trở lại vào ngày 14/2.
Thầy cô ở Trường Tiểu học Kim Đồng (TP Rạch Giá, Kiên Giang) xịt khuẩn, vệ sinh bàn ghế sạch sẽ đón các em đến trường.

Thầy cô ở Trường Tiểu học Kim Đồng (TP Rạch Giá, Kiên Giang) xịt khuẩn, vệ sinh bàn ghế sạch sẽ đón các em đến trường.

Ngày 13/2, cô Huỳnh Thị Mỹ Thảo, hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Ánh Dương (TP Rạch Giá), cho hay cũng như bao trường khác, nhà trường chuẩn bị thêm dụng cụ như găng tay, thuốc khử khuẩn và máy đo nhiệt độ. Đồng thời, cô giáo nhà trường sẽ bố trí đưa ra từng nhóm để cho các trẻ đến trường. Và nhà trường cũng tuyên truyền vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường đều đảm bảo biện pháp 5K, giữ an toàn chung cho các em và cộng đồng.

Thầy Phạm Thanh Hải, hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (TP Rạch Giá, Kiên Giang), cho biết học sinh ở trường khoảng 1.700 em học sinh. Và để chuẩn bị cho các em học sinh đến trường ngày 14/2, thầy cô nhà trường vệ sinh trường, lớp cũng như khử khuẩn hết các phòng học, đảm bảo sạch sẽ cho các em đến lớp.

Thầy cô ở Trường Tiểu học A (thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang) vệ sinh trường để đón các em học sinh đi học trực tiếp trở lại ngày 14/2

Thầy cô ở Trường Tiểu học A (thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang) vệ sinh trường để đón các em học sinh đi học trực tiếp trở lại ngày 14/2

Nhà trường cũng chuẩn bị nước rửa tay và bố trí một máy đo thân nhiệt để kiểm tra thân nhiệt hằng ngày cho các em. Đồng thời, các em học sinh tiểu học có quên khẩu trang thì nhà trường cũng chuẩn bị khẩu trang cho các em đeo, giữ gìn sức khỏe chung.

“Phòng dịch COVID-19 an toàn cho các em đến trường học trực tiếp chúng tôi chia lớp học xen kẽ, giữ khoảng cách và học sinh đến trường chỉ có khoảng vài trăm em. Phụ huynh đưa các em vào cổng trước rồi ra về ngay ở cổng sau nhằm hạn chế tập trung đông người…” – thầy Hải cho biết thêm.

Ở An Giang, ông Võ Hoàng Lâm, Trưởng phòng Giáo dục huyện An Phú (An Giang) chia sẻ, để chuẩn bị đón các em học sinh từ mầm non đến lớp 6 đến trường học trực tiếp, đơn vị cũng tuyên truyền, nhắc nhở nhà trường vệ sinh phòng học và cảnh quan môi trường sạch sẽ. Đồng thời, hiện các điểm trường ở địa phương đã ráo riết kiểm tra lại lần cuối cùng, đảm bảo tốt nhất cho các em trước khi đến trường học trực tiếp, an toàn.

Đọc thêm