Kiên Giang: Các tổ chức quần chúng tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cùng với lực lượng Công an xã chính quy, các tổ chức quần chúng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần đắc lực cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Kiên Giang nằm phía cực Tây Nam của Tổ quốc, là địa bàn chiến lược quan trọng về an ninh - quốc phòng, khu vực phòng thủ phía Tây Nam; có đường biên giới trên bộ dài khoảng 60 km (tiếp giáp với Campuchia) và vùng biển rộng trên 63.000 km2 (có hơn 145 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó 43 hòn đảo có dân cư sinh sống); diện tích tự nhiên của tỉnh khoảng 6.348 km2, dân số trên 1,9 triệu người... Với đặc thù địa lý trên đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tỉnh nhà phát triển kinh tế, xã hội; song bên cạnh đó cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Lực lượng công an bán chuyên trách được công an huyện Tân Hiệp huy động phối hợp kiểm soát phòng, chống COVID-19 số 3 của tỉnh đóng tại kinh B, thị trấn Tân Hiệp, Kiên Giang.

Lực lượng công an bán chuyên trách được công an huyện Tân Hiệp huy động phối hợp kiểm soát phòng, chống COVID-19 số 3 của tỉnh đóng tại kinh B, thị trấn Tân Hiệp, Kiên Giang.

Cụ thể, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là khu vực nông thôn thời gian qua tiềm ẩn nhiều vấn đề bất ổn, trên 80% vụ việc xảy ra hầu hết bắt đầu từ địa bàn cơ sở. Vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng như: trộm cắp, lừa đảo, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, liên quan đến “tín dụng đen”, ma túy, cờ bạc, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Hiện toàn tỉnh Kiên Giang có 116/116 xã đã được chuyển sang tổ chức Công an chính quy và bố trí mỗi xã 5 biên chế. Khi được điều động đến nay, lực lượng này đã làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. … Để đạt được kết quả trên, còn có sự đóng góp, hỗ trợ rất lớn của các tổ chức quần chúng ở cơ sở như: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Ban bảo vệ an ninh trật tự và Đội dân phòng.

Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang huy động phối hợp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 số 3 của tỉnh Kiên Giang đóng tại kinh B, thị trấn Tân Hiệp (Tân Hiệp).

Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang huy động phối hợp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 số 3 của tỉnh Kiên Giang đóng tại kinh B, thị trấn Tân Hiệp (Tân Hiệp).

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.661 đồng chí Công an xã bán chuyên trách; Bảo vệ dân phố có 28 ban, 177 tổ, 972 thành viên; Ban bảo vệ an ninh trật tự có 785 ban, 5.622 thành viên và Đội dân phòng có 955 đội, 8.492 thành viên cùng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Với đặc điểm là người địa phương, thông hiểu địa bàn, tập quán, đặc tính của người dân, trong suốt thời gian qua lực lượng này đã cùng lực lượng Công an chính quy tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: Thực hiện Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, “Toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm”, “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc… góp phần thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, Nghị quyết bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Do đó, việc hợp nhất các lực lượng này thành một tổ chức thống nhất, ban hành luật “Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở” là nhiệm vụ có tính cấp thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Đọc thêm