Kiên Giang đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 28/02/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp với Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và giao ban an ninh tư tưởng tháng 02/2022. Đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng hơn 80 đại biểu đến dự.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Mao, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành đã thông tin một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Lãnh đạo sở y tế thông tin chuyên đề: "Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kiên Giang đã tiến hành rà soát, thống kê và báo cáo số lượng trẻ em trong độ tuổi với hơn 217.000 trẻ để lập nhu cầu vắc xin gửi Bộ Y tế. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tổ chức tiêm phòng an toàn.

Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và giao ban an ninh tư tưởng tháng 02/2022 tỉnh Kiên Giang

Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và giao ban an ninh tư tưởng tháng 02/2022 tỉnh Kiên Giang

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang thông tin chuyên đề: "Tình hình học sinh đến trường học trực tiếp từ ngày 07/02/2022 đến nay. Theo đó, tính đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ học sinh đến trường tiếp tục tăng, cụ thể: Trẻ mầm non đạt trên 70%, trong đó trẻ mầm non 5 tuổi đạt 77,89%; tiểu học đạt 94,48%; trung học cơ sở đạt 96,31%; trung học phổ thông đạt 97,57% và giáo dục thường xuyên đạt 92,17%. Ngành Giáo dục phối hợp chặt chẽ ngành Y tế ở địa phương triển khai thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, tạo sự an tâm, đồng thuận của phụ huynh khi cho con, em đến trường học trực tiếp.

Về công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội tháng 2/2022 đáng chú ý là phụ huynh học sinh rất quan tâm, lo lắng khi trẻ mầm non, tiểu học và học sinh lớp 6 trở lại trường học trực tiếp, do các cháu còn nhỏ, chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, ý thức phòng dịch chưa cao. Phụ huynh quan tâm, lo ngại cho sự an toàn của trẻ từ 5-11 tuổi khi tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể xảy ra tác dụng phụ. Phụ huynh học sinh mong muốn ngành Y tế, ngành Giáo dục và các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ an toàn cho trẻ khi tiêm vaccine, cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn liên quan đến việc tiêm vaccine; tuyên truyền rộng rãi để người dân biết và hiểu rõ hơn vấn đề này.

Giá cả một số mặt hàng có sự biến động tăng, đặc biệt là giá xăng, dầu, gas liên tục tăng; người dân mong muốn ngành chức năng sớm vào cuộc bình ổn giá xăng, dầu, đảm bảo nguồn cung giúp nhân dân ổn định cuộc sống và sản xuất, kinh doanh…

Ông Nguyễn Thiện Cẩn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Thiện Cẩn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu nêu ý kiến về việc tiêm vaccine, về việc tổ chức tuyên truyền 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và vấn đề phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới…

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thiện Cẩn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tinh thần quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tăng cường tuyên truyền công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch. Tiếp tục nắm tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng bào các dân tộc…/.

Đọc thêm