Kiên Giang: Giáo dục thế hệ trẻ hướng về dân tộc, tri ân các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước…

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là ý kiến định hướng tuyên truyền của ông Nguyễn Thiện Cẩn Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang trong buổi họp giao ban báo chí và cung cấp thông tin cho báo chí tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tháng 4 năm 2022 diễn ra vào chiều ngày 6/4 tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang.
Ông Nguyễn Thiện Cẩn, Phó Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi họp giao ban báo chí

Ông Nguyễn Thiện Cẩn, Phó Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi họp giao ban báo chí

Ông Cẩn cho rằng trong thời gian tới đây cần định hướng tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn như Ngày giỗ tổ Hùng Vương, Kỉ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước nhằm giáo dục thế hệ trẻ hướng về cội nguồn dân tộc, tri ân các bậc tiền nhân đi trước có công dựng và giữ nước.

Đặc biệt, thế hệ trẻ càng yêu quý hơn, trân trọng, tôn kính hơn về sự hi sinh mất mát to lớn của ông cha ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Ngoài ra, cũng cần tuyên truyền chủ quyền và phát triển kinh tế biển đảo quê hương.

Ông Đinh Công Minh Tú (bìa trái) Trưởng Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Kiên Giang nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Đinh Công Minh Tú (bìa trái) Trưởng Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Kiên Giang nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang, trong tháng 3/2022, các cơ quan báo chí của tỉnh và phóng viên thường trú cũng đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban tuyên truyền Tỉnh ủy, Sở TT&TT thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương như: Lễ khánh thành cống Cái Lớn, Cái Bé và Hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long; chuyến công tác của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ở TP Phú Quốc; đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh cho học sinh cuối cấp; các chính sách phát triển du lịch trong điều kiện tình hình mới; công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển…

Bà Lê Thị Khánh Thùy (thứ 3 từ trái qua) Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam tại Kiên Giang nhận giấy khen của Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang - Ảnh: Khánh Thùy.

Bà Lê Thị Khánh Thùy (thứ 3 từ trái qua) Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam tại Kiên Giang nhận giấy khen của Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang - Ảnh: Khánh Thùy.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 3 tập thể (trong đó có Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Kiên Giang) và 5 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của địa phương.

Đồng thời, Sở TT&TT tỉnh cũng tặng giấy khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân là phóng viên có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền năm 2021.

Đọc thêm