Kiên Giang phát động năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em

(PLVN) - Ngày 15/3, tại huyện Gò Quao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ phát động chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện các cấp, các ngành.
Kiên Giang phát động năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Lâm Lệ Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Với mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng, hướng đến một môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực cho phụ nữ vè trẻ em, Trung ương Hội chọn chủ đề năm 2019 là “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Được xác định với nhiều nội dung, an toàn từ gia đình, trong trường học và trong môi trường xã hội; phòng ngừa bạo lực, bạo hành và xâm hại phụ nữ, trẻ em; đảm bảo an toàn thực phẩm; an toàn giao thông.

Trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi tại buổi lễ
Trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi tại buổi lễ

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019, Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp Hội trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ, cộng đồng về đảm bảo sự an toàn của phụ nữ và trẻ em; cung cấp kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về xây dựng gia đình, chăm sóc, bảo vệ, phát triển trẻ em; nâng cao chất lượng các hoạt động, mô hình, câu lạc bộ, ngôi nhà an toàn, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực, bạo hành, xâm hại,... gắn với triển khai thực hiện đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”.

Trong quá trình thực hiện chủ đề phải làm sao tổ chức được các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em; làm sao để phụ nữ và trẻ em có kiến thức, kỹ năng, chủ động bảo vệ an toàn cho mình. Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu xuyên suốt của Đề án “Không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực, bạo hành nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội không lên tiếng kịp thời”.

Bà Lâm Lệ Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang trao hoa và thư cảm ơn nhà tài trợ
Bà Lâm Lệ Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kiên Giang trao hoa và thư cảm ơn nhà tài trợ

Dịp này, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Thành và Hội LHPN huyện Gò Quao trao tặng 3 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ khó khăn về nhà ở và trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 

Đọc thêm