Kiên Giang ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

(PLVN) - Vừa qua, tại Bưu điện tỉnh Kiên Giang đã diễn ra lễ quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện với chủ đề “Chính sách BHXH – điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”.
Kiên Giang ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Đây là đợt ra quân mở màn trong chiến dịch tuyên truyền, vận động để mọi người dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với chính sách BHXH, tích cực, chủ động tham gia đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. 

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân
Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Ông Nguyễn Hoài Phong - Giám đốc Bưu điện tỉnh Kiên Giang cho biết, xác định việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện thực sự là nhiệm vụ chính trị quan trọng, BHXH tỉnh cùng phối hợp với Bưu điện tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, thể hiện sứ mệnh “Phục vụ cộng đồng”.

Các Bưu điện trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với BHXH các cấp, triển khai chương trình tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, bảo đảm an toàn, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động, phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện theo kế hoạch được giao.

BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau lễ ra quân tối thiểu 50 người/huyện, góp phần hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch phát triển BHXH tự nguyện năm 2020 trong 6 tháng đầu năm. 

Nhân viên Bưu điện tham gia diễu hành tuyên truyền trên đường phố.
 Nhân viên Bưu điện tham gia diễu hành tuyên truyền trên đường phố.

Từ đầu năm đến nay BHXH huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) phối hợp với Hội LHPN huyện đã mở được 9 cuộc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là tư vấn việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho hơn 969 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. 

Qua chương trình đã giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu được chính sách BHXH, BHYT là một trong những chính sách lớn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm coi trọng là một trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, trong đó có BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đồng thời được tư vấn về thủ tục tham gia, mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi và mức hưởng. Từ đó, đã có trên 80 chị, em phụ nữ tham gia mua BHXH tự nguyện và 463 tham gia BHYT.

Đến nay trên địa bàn huyện có 366 người tham gia BHXH tự nguyện khai thác mới, đạt 150% (366/244) kế hoạch cả năm và đạt độ bao phủ BHYT 88% so với dân số trên địa bàn huyện.

Đọc thêm