Kim Thành (Hải Dương): Bắt quả tang 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Triển khai tháng hành động về phòng chống tội phạm ma túy, chỉ trong ngày 7/6, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã bắt quả tang 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy và xử lý một số đối tượng liên quan.
Đối tượng Lê Quang Trung tại cơ quan công an.
Đối tượng Lê Quang Trung tại cơ quan công an.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kim Thành đã phát hiện đối tượng Phạm Văn Cương (SN 1971, trú tại thôn Vang Phan, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành) có biểu hiện bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện trên địa bàn tại nhà.

Nhằm triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy này, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, vào 17h00 ngày 7/6, tổ công tác của Công an huyện Kim Thành đã phối hợp với Công an xã Tuấn Việt (huyện Kim Thành) tổ chức lực lượng vây bắt đối tượng. Kết quả công an đã bắt được quả tang Cương đang bán ma túy cho 2 con nghiện tại nhà.

Đối tượng Phạm Văn Cương tại cơ quan công an.

Đối tượng Phạm Văn Cương tại cơ quan công an.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác còn tác thu giữ trên người Cương 01 túi nilon (kích thước 10x13 cm) bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng. Cương khai nhận đó là ma túy đá, mục đích cất giấu để bán cho các con nghiện. Ngoài ra, tổ công tác cũng thu giữ tại nhà Cương một số tang vật phục vụ hành vi mua bán ma túy gồm: 01 cân điện tử và các vỏ túi nilon kích thước 2x2 cm.

Sau đó, Công an huyện Kim Thành đã tiến hành lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn Cương và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công an làm việc với đối tượng Hoàng A Trọng.

Công an làm việc với đối tượng Hoàng A Trọng.

Cũng trong ngày 7/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đường 389 thuộc địa phận thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa (huyện Kim Thành), tổ công tác của Công an huyện Kim Thành phối hợp với Công an xã Cộng Hòa đã phát hiện, bắt quả tang 02 vụ mua bán trái phép chất ma túy, gồm:

Phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Quang Trung (SN 1984, trú tại Khu ga, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an qua kiểm tra đã thu giữ trên người Trung có 05 gói nilon gồm: 02 gói kích thước 4x7 cm; 03 gói kích thước 3x3 cm, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng.

Một số tang vật công an thu giữ được.

Một số tang vật công an thu giữ được.

Trước đó, vào hồi 10h00’ cùng ngày, cũng tại cung đường này, công an đã bắt quả tang đối tượng Hoàng A Trọng (SN 1969, trú tại thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kiểm tra, thu giữ trên người Trọng, công an thấy có 09 gói nilon (kích thước 1x2 cm) bên trong chứa chất tinh thể màu trắng.

Cả 2 vụ, Trung và Trọng đều khai nhận đó là ma túy đá, đem theo người để bán cho các đối tượng nghiện ma túy mua sử dụng.

Hiện Công an huyện Kim Thành đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Quang Trung và Hoàng A Trọng, đưa về trụ sở cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm