Kinh ngạc với đàn trâu trắng muốt từ đầu đến chân, được định giá gần 200 triệu đồng ở Quảng Nam

(PLVN) -  Một nông dân ở Quảng Nam đang sở hữu đàn trâu trắng lớn nhất Quảng Nam, trong đó có con trâu được định giá gần 100 triệu đồng, nhưng chủ nhân vẫn quyết không bán.
Đàn trâu độc đáo đó là của bà Lê Thị Bửu (62 tuổi, trú thôn An Lâu, xã Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam). Hiện tại bà đang sở hữu đàn trâu trắng 6 con, và đây là đàn trâu trắng nhiều nhất Quảng Nam.

Đàn trâu độc đáo đó là của bà Lê Thị Bửu (62 tuổi, trú thôn An Lâu, xã Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam). Hiện tại bà đang sở hữu đàn trâu trắng 6 con, và đây là đàn trâu trắng nhiều nhất Quảng Nam.

Trong đó, có một con trâu đực, ba con trâu cái và hai con trâu con.

Trong đó, có một con trâu đực, ba con trâu cái và hai con trâu con.

Đặc biệt, bà đang sở hữu con trâu đực nặng gần 3 tạ, được định giá 50 triệu đồng. Nhưng bà không có ý định bán vì con trâu này được gia đình bà coi là “đầu cơ nghiệp” của gia đình, là người bạn thân thiết.

Đặc biệt, bà đang sở hữu con trâu đực nặng gần 3 tạ, được định giá 50 triệu đồng. Nhưng bà không có ý định bán vì con trâu này được gia đình bà coi là “đầu cơ nghiệp” của gia đình, là người bạn thân thiết.

Giống trâu trắng được gia đình bà Bửu nuôi có màu trắng sáng hồng vô cùng lạ mắt và trên lưng có nhiều cặp xoáy đối xứng, điều này cho thấy con trâu có sức khỏe tốt và trung thành với chủ.

Giống trâu trắng được gia đình bà Bửu nuôi có màu trắng sáng hồng vô cùng lạ mắt và trên lưng có nhiều cặp xoáy đối xứng, điều này cho thấy con trâu có sức khỏe tốt và trung thành với chủ.

Đặc biệt chân trâu khuỳnh to, bước đi nhanh, chắc chắn nên khả năng cày bừa của trâu trắng vô cùng giỏi.

Đặc biệt chân trâu khuỳnh to, bước đi nhanh, chắc chắn nên khả năng cày bừa của trâu trắng vô cùng giỏi.

Từ màu da, sắc lông cho đến móng chân của loài trâu này đều có màu trắng hồng rất lạ mắt.

Từ màu da, sắc lông cho đến móng chân của loài trâu này đều có màu trắng hồng rất lạ mắt.

Chỉ cặp sừng trâu là màu đen.

Chỉ cặp sừng trâu là màu đen.

Mũi của trâu có vài đốm đen tạo nên nét riêng biệt cho loài trâu này.

Mũi của trâu có vài đốm đen tạo nên nét riêng biệt cho loài trâu này.

Mỗi năm, ba con trâu cái sinh ra ba con nghé đều màu trắng.

Mỗi năm, ba con trâu cái sinh ra ba con nghé đều màu trắng.

Nhưng năm nay một con trâu mẹ trắng lại đẻ ra nghé đen khiến bà bất ngờ.

Nhưng năm nay một con trâu mẹ trắng lại đẻ ra nghé đen khiến bà bất ngờ.

Bà Bửu cho biết, nhiều năm trước bà nuôi trâu đen như bao hộ dân khác, nhưng nó rất hung hay húc người nên bà chuyển qua nuôi trâu trắng vì chúng hiền lành, cày bừa tốt và nghe lời hơn.

Bà Bửu cho biết, nhiều năm trước bà nuôi trâu đen như bao hộ dân khác, nhưng nó rất hung hay húc người nên bà chuyển qua nuôi trâu trắng vì chúng hiền lành, cày bừa tốt và nghe lời hơn.

“Để dễ phân biệt và gọi tên chúng khi cày bừa, mỗi con trâu tôi đều đặt một cái tên riêng như: Bỉnh lớn, Bỉnh nhỏ,...”, bà Bửu nói.

“Để dễ phân biệt và gọi tên chúng khi cày bừa, mỗi con trâu tôi đều đặt một cái tên riêng như: Bỉnh lớn, Bỉnh nhỏ,...”, bà Bửu nói.

Theo quan niệm dân gian, nhà nào nuôi trâu bạc (trâu trắng) sẽ xui xẻo, nhưng với những nông dân có thâm niên hàng chục năm nuôi trâu như gia đình bà Bửu, trâu bạc là giống trâu quý, “là tiền, là bạc, là may mắn”, nhà bà nuôi nhiều trâu trắng nhất vùng mà vẫn làm ăn được mùa.

Theo quan niệm dân gian, nhà nào nuôi trâu bạc (trâu trắng) sẽ xui xẻo, nhưng với những nông dân có thâm niên hàng chục năm nuôi trâu như gia đình bà Bửu, trâu bạc là giống trâu quý, “là tiền, là bạc, là may mắn”, nhà bà nuôi nhiều trâu trắng nhất vùng mà vẫn làm ăn được mùa.

Hiện tại, một con trâu lớn của bà được định giá từ 30-50 triệu đồng, trâu con từ 15-20 triệu đồng. Mỗi năm gia đình bà bán được 3 con trâu con, thu về gần 50 triệu đồng.

Hiện tại, một con trâu lớn của bà được định giá từ 30-50 triệu đồng, trâu con từ 15-20 triệu đồng. Mỗi năm gia đình bà bán được 3 con trâu con, thu về gần 50 triệu đồng.

Được biết, trong vùng ngoài gia đình bà Bửu, còn một số hộ dân nuôi loại trâu này. Hiện ở làng có hơn chục con trâu trắng.

Được biết, trong vùng ngoài gia đình bà Bửu, còn một số hộ dân nuôi loại trâu này. Hiện ở làng có hơn chục con trâu trắng.

Đọc thêm