Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND TP Hội An và Bí thư phường Cẩm An

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An và ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm An vừa bị kỉ luật cảnh cáo vì cho phép chuyển mục đích sử dụng 731,7m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam xem xét, thi hành kỷ luật cảnh cáo với 2 đảng viên vi phạm.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam xem xét, thi hành kỷ luật cảnh cáo với 2 đảng viên vi phạm.

Ngày 17/8, tại kỳ họp thứ 9, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXII) đã xem xét, thi hành kỷ luật cảnh cáo với Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An và ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm An.

Theo kết luận, trong thời gian giữ chức vụ Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thanh, ông Nguyễn Thế Hùng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Thanh nhiệm kỳ 2010-2015; không lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã Cẩm Thanh triển khai thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại của UBND thành phố Hội An và UBND tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, trong thời gian giữ chức vụ Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, ông Nguyễn Thế Hùng ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 731,7m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật đất đai.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm An, thành phố Hội An, trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hội An, ông Nguyễn Đình Hùng ký tờ trình đề nghị UBND thành phố Hội An cho phép chuyển mục đích sử dụng 731,7m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật đất đai.

Vi phạm của hai ông Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Đình Hùng gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, tạo dư luận xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm uy tín của cá nhân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương về công tác quản lý đất đai. Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân, hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thế Hùng và đồng chí Nguyễn Đình Hùng bằng hình thức cảnh cáo.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hội An chỉ đạo tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm