Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/12, tại Di tích lịch sử khu Hội đồng Sầm (xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Long An (30/12/1961- 30/12/2021).
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Long An

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Trương Hoà Bình - Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An nhấn mạnh: “ Mặt trận Dân tộc giải phóng (MTDTGP) tỉnh Long An ra đời, nay là MTTQ Việt Nam tỉnh Long An, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của cách mạng tỉnh nhà. Lễ kỷ niệm có ý nghĩa sâu sắc, nhằm ôn lại quá trình hình thành, phát triển và những công lao đóng góp của MTTQ tỉnh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An phát biểu tại buổi lễ

Ngày 30/12/1961, cách đây đúng 60 năm, tại xã tại Khu Hội đồng Sầm, ấp Hòa Tây (nay là ấp Tân Hòa, Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ), MTDTGP tỉnh Long An ra đời, trở thành trung tâm đoàn kết các lực lượng yêu nước trong tỉnh hòa chung phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam.

Đây là một trong những nhân tố quan trọng để đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. Ủy ban MTDTGP tỉnh gồm 11 thành viên là đại biểu của Đảng, lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, trí thức, tôn giáo, học sinh, sinh viên ở Long An.

Ngay sau khi ra đời, MTDTGP tỉnh đã đưa ra chương trình hành động sát hợp với thực tế địa phương từng vùng, nhằm thực hiện Chính sách 10 điểm của MTDTGP miền Nam Việt Nam. Sách lược của Mặt trận cũng hết sức mềm dẻo nên thu hút đông đảo quần chúng tham gia và hưởng ứng các phong trào đấu tranh do Mặt trận phát động.

Đến năm 1994, địa điểm thành lập MTDTGP tỉnh, Khu Hội đồng Sầm (tại xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) đã được UBND tỉnh Long An công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập MTDTGP tỉnh Long An

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập MTDTGP tỉnh Long An

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm chung sức, đồng lòng, thống nhất, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tăng cường khối đại đoàn kết, dồn hết sức lực và tâm huyết vào sự nghiệp chung, cống hiến ngày càng nhiều hơn cho nhân dân, cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, cần phải ra sức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng thời, sớm đưa Nghị quyết trở thành hiện thực trong cuộc sống, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức hiện nay, xứng đáng với truyền thống “Trung dũng kiên cường” của quê hương Long An.

Đại biểu dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ tại bia tưởng niệm Di tích lịch sử Hội đồng Sầm

Đại biểu dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ tại bia tưởng niệm Di tích lịch sử Hội đồng Sầm

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tiến hành nghi thức dâng hương, tưởng niệm tại Di tích lịch sử Khu Hội đồng Sầm. Nơi đây được xem là chứng tích khẳng định sự lớn mạnh của phong trào yêu nước ở Long An. Phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, vì sứ mệnh lịch sử thiêng liêng đánh đổ đế quốc Mỹ cùng bọn tay sai bán nước. Đây còn là minh chứng cho truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” và lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân tỉnh Long An.

Đọc thêm