Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến

(PLVN) -  Tối 31/3, tại Quảng trường Tân Trào (Sơn Dương), tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến.
Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến.

Tham dự có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bà Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng các lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, cùng đại biểu các tỉnh bạn.

Đại biểu của tỉnh có ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các lãnh đạo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Chẩu Văn Lâm Bí thư Tỉnh ủy, đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm nêu rõ, cách đây 75 năm, toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trở lại Tân Trào, Tuyên Quang để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Ngày 02/4/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương. Đây là nơi ở, làm việc đầu tiên khi Người trở lại chiến khu Tân Trào để cùng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến. Lịch sử giao phó cho Tuyên Quang sứ mệnh là Thủ đô Kháng chiến, căn cứ địa quan trọng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và các cơ quan Trung ương, lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, Tuyên Quang cùng các tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc đã làm tròn nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Tuyên Quang, là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong việc gìn giữ, phát huy giá trị khu di tích trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, ý chí, khát vọng đổi mới và phát triển trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tuyên Quang nhớ mãi ơn người, Hồ Chí Minh”. Chương trình được dàn dựng công phu, thể hiện niềm tự hào của quê hương Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến; những bước chuyển mình mạnh mẽ của quê hương.

Chương trình được bố cục bằng 5 trường đoạn ghi dấu những giai đoạn lịch sử của đất nước, của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với mảnh đất, con người Tuyên Quang. Tuyên Quang luôn khắc ghi lời căn dặn của Người khi Người trở lại thăm Tuyên Quang. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết thống nhất, phấn đấu không ngừng và đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Đọc thêm