Lai Châu chú trọng nâng cao chất lượng dân quân tự vệ

(PLO) -Nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu đã cùng các địa phương, cơ quan, tổ chức trong toàn tỉnh luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng dân quân tự vệ (DQTV).
Lực lượng dân quân tự vệ tỉnh tham gia duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2017.

Góp phần xây dựng lực lượng DQTV nói riêng và lực lượng vũ trang tỉnh nói chung trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động xây dựng và tác chiến khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn vùng núi biên giới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lương - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “DQTV là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh. Xây dựng lực lượng DQTV là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, nhân dân và cả hệ thống chính trị.

Với vai trò quan trọng đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã cùng các địa phương, cơ quan, tổ chức trong toàn tỉnh tổ chức xây dựng lực lượng DQTV theo đúng quy định, đảm bảo số lượng và chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện đảm bảo chặt chẽ theo quy định của Bộ Quốc phòng, tổ chức hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật.

Từ đó, góp phần cùng các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tính mạng tài sản của Nhà nước và nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Từ năm 2012 đến nay, Lai Châu đã tổ chức 167 lớp tập huấn lớp chuyên ngành công tác DQTV với 12.000 lượt cán bộ tham gia. Kết quả đạt khá trở lên. Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ đã nâng cao trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, huấn luyện, chỉ đạo hoạt động của lực lượng DQTV.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan mở 3 khóa đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở cho 94 người. Tổ chức tuyển chọn thi tuyển, cử tuyển và đưa đi đào tạo 39 người.

Trong huấn luyện, các địa phương, đơn vị thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” phù hợp với nhiệm vụ tác chiến, bảo vệ an ninh ở cơ sở; thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện. 

Lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Lai Châu thực hành bắn súng.

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Bộ Tư lệnh Quân khu giao, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo 100% xã, phường, thị trấn, các cơ sở tự vệ tổ chức huấn luyện quân số đạt trên 90%. Sau khi huấn luyện các địa phương, cơ sở đều tổ chức kiểm tra, đánh giá, kết quả 100% đạt yêu cầu (trong đó có 70 đến 75% khá, giỏi).

Tổ chức hội thi, hội thao, sử dụng lực lượng DQTV tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đánh giá cao.

Nhờ chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng DQTV đã kiện toàn, chuẩn hóa trình độ chuyên môn và năng lực công tác của cán bộ Ban CHQS cấp xã trong vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở cơ sở.

Đến hết năm 2016, toàn tỉnh đã củng cố được 175 Ban Chỉ huy (DQ: 108; TV: 67); lực lượng cơ động 2.552 đồng chí, chiếm 23,5%; lực lượng tại chỗ 6.061 đồng chí chiếm 56%; lực lượng DQTV binh chủng 2.230 đồng chí, chiếm 20,5%.

So với năm 2012 tăng 22 cơ sở DQTV (10 Ban CHQS cấp xã, 12 đơn vị tự vệ); quân số tăng 932 đồng chí, tỷ lệ đảng viên tăng 3%. Tổ chức được 29 chi bộ quân sự cấp xã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Với sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cùng các cấp, các ngành, tin rằng lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Đọc thêm