Lai Châu đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 4/12, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị xúc tiến Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2021 với chủ đề: “Phục hồi kinh tế, thíc ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid – 19”.
Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo lỉnh Lai Châu, lãnh đạo VCCI cùng các tổ chức, doanh nghiệp tại Lễ ký kết biên bản đầu tư, ảnh: diendandoanhnghiep
Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo lỉnh Lai Châu, lãnh đạo VCCI cùng các tổ chức, doanh nghiệp tại Lễ ký kết biên bản đầu tư, ảnh: diendandoanhnghiep

Trong những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn xác định nông nghiệp là lĩnh vực trọng điểm và cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề, đề án để triển khai thực hiện. Nhờ đó, lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh đã có bước phát triển rõ nét: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 đạt trên 3.200 tỷ đồng, tăng 8,5 lần so với năm 2004; hình thành và phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn như trên 8.000ha chè, gần 13.000ha cao su, trên 5.000ha mắc ca, 4.000ha chuối... Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm được đẩy mạnh với hơn 100 sản phẩm OCOP. Chăn nuôi tăng trưởng khá, tổng đàn tăng hàng năm với nhiều mô hình chăn nuôi quy mô lớn.

Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh đã xác định 4 chương trình trọng điểm, trong đó phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và phát triển rừng bền vững là nhiệm vụ trọng tâm với mong muốn huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bước phát triển đột phá cho lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.

Tại Hội nghị các đại biểu đã đưa ra những ý kiến với tỉnh Lai Châu như: Đề nghị Tỉnh Lai Châu có giải pháp cải thiện môi trường đâu tư, nâng cao năng lực cạnh chanh, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Lai Châu cần chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương định hướng phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh đặc biệt là lĩnh vực Nông nghiệp; đẩy mạnh hợp tác quôc tế. Tỉnh Lai Châu từng bước tạo vùng nhiên liệu, xây dựng các nhà máy chế biến hoa quả. Lai Châu có rất nhiều tiềm năng phát triển chăn nuôi gia súc và thủy sản tại các hồ thủy điện. Tỉnh cần tạo điều kiện cho các nhà đầu tư phát triển chuỗi chăn nuôi chất lượng cao suất khẩu. Tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, nhà đầu tư vào các lĩnh vực đang là thế mạnh của tỉnh như: Sâm Lai Châu, mắc ca, chè, nuôi ong lấy mật...

Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao tiềm năng phát triển nông nghiệp của tỉnh Lai Châu. Đồng chí Bộ trưởng đã đề nghị các tổ chức doanh nghiệp, cần quan tâm đầu tư giúp lai châu phát triển thế mạnh; tỉnh Lai Châu cần tạo môi trường thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư.

Tỉnh Lai Châu luôn sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc. Tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các chính sách của Tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Thực hiện nhất quán chính sách ưu đãi và hỗ trợ về thuê đất, đầu tư kết cấu hạ tầng, giải phóng mặt bằng. Giảm tối đa thủ tục hành chính về đầu tư, thành lập doanh nghiệp, cụ thể: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không quá 02 ngày/03 ngày. Cấp phép xây dựng không quá 10 ngày; Thủ tục thuế, hải quan thuận lợi, nhanh chóng.

Cung cấp đủ lao động có chất lượng, phù hợp với hoạt động đầu tư; hỗ trợ đào tạo lao động. Thành lập Tổ công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng do 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách. Đảm bảo an ninh trật tự khi doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lai Châu đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 8 dự án hoạt động trong các lĩnh vực; ký biên bản hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh với 17 Doanh nghiệp, nhà đầu tư; ký hợp đồng hợp tác đầu tư chuyển giao kỹ thuật trồng Sâm giữa Hiệp hội Sâm Lai Châu với Hiệp hội Sâm Hàn Quốc; Ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Nông sản Lai Châu với Hiệp hội Nghệ nhân Nông nghiệp Hàn Quốc; Hiệp hội Nông sản Lai Châu và Hiệp hội hợp tác kinh doanh nông nghiệp Hà Lan – Việt Nam; biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021 – 2026 giữa UBND tỉnh Lai Châu và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Đọc thêm