Lai Châu khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 9/6, Ban Tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng sông Đà” lần thứ IV và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2021.

Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại 44 tỉnh thành phố và dự kiến tiếp nhận khoảng 100.000 đơn vị máu. Tỉnh Lai Châu được Ban Tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ chọn là địa phương tổ chức khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ toàn quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải nhấn mạnh, xác định tầm quan trọng của công tác vận động hiến máu cứu người, Ban Chỉ đạo đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. Các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể rất quan tâm đến công tác vận động hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, đông đảo các tầng lớp nhân dân, đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh hưởng ứng nhiệt tình.

Cán bộ, công chức tham gia hiến máu. Ảnh: Bích Đông

Cán bộ, công chức tham gia hiến máu. Ảnh: Bích Đông

Phong trào hiến máu tình nguyện ở các huyện, thành phố liên tục được phát triển, đối tượng tham gia hiến máu được mở rộng, phát triển mạnh ở tất cả xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh và số đơn vị máu tiếp nhận được ngày càng tăng. Giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2020, tỉnh đã tuyên truyền vận động và tiếp nhận được 17.532 đơn vị máu; từ đầu năm 2021 đến nay, đã có trên 1.700 đơn vị máu được tiếp nhận.

Cũng tại buổi lễ, Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh - Viện Trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Hành trình đỏ 2021 - cho biết, những năm qua phong trào hiến máu tình nguyện đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, góp phần cứu sống hàng ngàn người bệnh, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân của ngành y tế. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận vẫn được chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị cho bệnh nhân, chỉ đạt khoảng 80%.

Tại Chương trình Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng sông Đà” lần thứ IV, đã có trên 2.200 người tham gia hiến máu tình nguyện, dự kiến tiếp nhận khoảng trên 1.000 đơn vị máu. Lượng máu tiếp nhận được sẽ kịp thời bổ sung vào ngân hàng máu để Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cung cấp cho gần 180 bệnh viện/cơ sở y tế tại 28 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho tập thể, gia đình có thành tích xuất sắc trong hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện năm 2021. Ảnh: Bích Đông

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho tập thể, gia đình có thành tích xuất sắc trong hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện năm 2021. Ảnh: Bích Đông

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lai Châu đã tặng Bằng khen cho 64 tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện năm 2021; 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, hỗ trợ Chương trình Hành trình Đỏ năm 2021 và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng sông Đà” lần thứ IV năm 2021 tại tỉnh Lai Châu.

Đọc thêm