Lai Châu kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 31/12, Tổ số 1 - Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu do ông Bùi Tiến Thanh - Giám đốc Sở Y tế Lai Châu làm Tổ trưởng đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Cùng đi trong Tổ số 1 kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Lai Châu có Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư Pháp, Nội vụ và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu, lãnh đạo, chuyên viên thuộc Sở Y tế.

Tổ số 1 kiểm tra tại chợ Trung tâm, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Ảnh: Laichau.gov.vn

Tổ số 1 kiểm tra tại chợ Trung tâm, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Ảnh: Laichau.gov.vn

Sau khi đi kiểm tra tại Bến xe khách tỉnh Lai Châu, chợ Đầu mối (phường Đông Phong), chợ Trung tâm (phường Đoàn Kết) trên địa bàn thành phố Lai Châu, đại diện lãnh đạo Tổ số 1 nhận thấy còn một số người dân, người mua hàng, đặc biệt người bán hàng chưa đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách, trên các xe khách và một số cơ sở kinh doanh lớn tại chợ chưa thực hiện được việc quét mã QR địa điểm phòng, chống COVID-19...

Tại các nơi đến kiểm tra, đại diện Tổ số 1 đã nhắc nhở khắc phục những hạn chế còn đang tồn tại, đồng thời đề nghị Ban quản lý Bến xe, Ban quản lý chợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên bằng loa lưu động, phân khu kinh doanh tại chợ và triển khai quét mã QR theo khu nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho công tác khoanh vùng, truy vết sau này nếu có ca nghi nhiễm...

Tổ số 1 cũng đã có buổi làm việc với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phường Tân Phong. Theo đó thời gian qua, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phường Tân Phong đã thường xuyên nắm bắt, cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh, bám sát cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch.

Các Tổ COVID-19 cộng đồng đã thành lập nhóm Zalo phục vụ công tác tuyên truyền, triển khai phòng, chống dịch. Kịp thời truy vết, cách ly, theo dõi các trường hợp đi từ nơi khác về địa bàn, các trường hợp có liên quan, tiếp xúc với các F0, F1. Quan tâm công tác tiêm phòng đảm bảo theo kế hoạch đề ra, đã tổ chức 12 đợt tiêm cho 6.886 lượt người.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phường Tân Phong đã triển khai chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra, phát huy truyền thống tương thân, tương ái. Trong năm đã rà soát, đề nghị hỗ trợ cho 3 hộ kinh doanh, 106 người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 với số tiền 168 triệu đồng bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng; quyên góp được trên 75 triệu đồng hỗ trợ cho 44 trường hợp công dân đi làm ăn đang gặp khó khăn trong vùng giãn cách…

Kết luận buổi làm việc, ông Bùi Tiến Thanh - Tổ trưởng Tổ số 1 đã đánh giá cao thành phố Lai Châu nói chung, phường Tân Phong nói riêng trong thời gian qua đã triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Lai Châu, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản phòng, chống dịch, phân công và trực chỉ huy cụ thể, rõ ràng, báo cáo kịp thời theo quy định. Đặc biệt đã làm tốt công tác truy vết, cách ly, theo dõi các trường hợp đi từ nơi khác về địa bàn, các trường hợp có liên quan, tiếp xúc với các F0, F1, làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo, xử phạt vi phạm hành chính, triển khai tốt công tác tiêm phòng vắc xin với tỷ lệ tiêm phòng cao...

Ông Bùi Tiến Thanh đề nghị thời gian tới Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phường Tân Phong đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân trong phòng, chống dịch bệnh. Phát huy vai trò của Trạm Y tế phường làm nòng cốt triển khai tốt chương trình chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống dịch, tiêm chủng vắc xin, kiểm soát tốt di biến động dân cư trên địa bàn nhằm phát hiện sớm các ca bệnh, sẵn sàng nhân lực đảm bảo phục vụ truy vết ở bất cứ thời điểm nào, huy động mọi người dân tham gia phòng, chống dịch; xây dựng phương án cách ly F1 tại nhà và điều trị F0 tại nhà, tham mưu thành lập Trạm Y tế lưu động, Tổ chăm sóc y tế tại nhà để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.

Đề nghị Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy của phường Tân Phong tăng cường kiểm tra thường kỳ, đột xuất, phân công trong Đảng ủy nắm thật chắc địa bàn nhằm sớm chỉ đạo khi có ca nghi nhiễm, nhất là trong dịp nghỉ Tết dương lịch nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Sau nghỉ lễ, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không lơ là, chủ quan, nâng cao ý thức tự giác khai báo y tế tại phường, tăng cường công tác kiểm tra và làm tốt công tác phòng ngừa...

Đọc thêm