Lai Châu: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân vận giai đoạn 2017-2022

(PLVN) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Lai Châu cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2026, đồng thời tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022, đã thực hiện tốt nội dung chương trình phối hợp tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các cấp chính quyền, công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước được tăng cường và đổi mới.

Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022 cho thấy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã thực hiện tốt Chương trình phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận hằng năm. Phối hợp tuyên truyền cho Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chính sách có liên quan đến Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tích cực phối hợp triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính.

Phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo các cấp các ngành, các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài. Trong 5 năm toàn tỉnh đã tiếp 5.628 lượt với 7.650 người bằng 5.234 vụ việc. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình công tác dân vận các cơ quan Nhà nước, từ năm 2017 đến nay kiểm tra được 09 cuộc với 83 đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo 2 đơn vị ký kết trước sự chứng kiến của đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chanh

Các đồng chí lãnh đạo 2 đơn vị ký kết trước sự chứng kiến của đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chanh

Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội; giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền...

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 20/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân. Thực hiện đảm bảo Luật tiếp cận thông tin của công dân; trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân…

Đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.Ảnh: Nguyễn Chanh

Đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.Ảnh: Nguyễn Chanh

Ông Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong 05 năm (2017 - 2022), Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai, thực hiện tốt các nội dung của Chương trình phối hợp, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận; công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước được tăng cường và đổi mới.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị đã cùng thực hiện ký Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2026. Sau khi Chương trình phối hợp được ký kết, các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả những nội dung đã đề ra.

Đọc thêm