Lai Châu phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 27/06, Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.
Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lai Châu
Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lai Châu

Tham dự buổi lễ có ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố Lai Châu; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và gần 300 học sinh trên địa bàn tỉnh…

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 được tổ chức nhằm mục đích phát động toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, để trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Thời gian qua, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em để tạo sự bình đẳng về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí cho các em và đặc biệt quan tâm đến các em có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc và bảo vệ; công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em được tăng cường; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng các loại vắc xin đạt trên 94,33%; các huyện, thành phố đã có các điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em...

Ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em trong thời gian qua. Đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân cùng chung tay hành động vì trẻ em, dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em, tích cực ủng hộ về Quỹ Bảo trợ trẻ em để giúp cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo ông Tống Thanh Hải, để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương cần có chiến lược và giải pháp cụ thể cũng như thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác trẻ em. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội đối với trẻ em.

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt.

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt.

Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp đã ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh gần 150 triệu đồng. Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao học bổng cho 45 học sinh của 8 huyện, thành phố và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt.

Đọc thêm