Lai Châu 'tiếp lửa' Thành phố mang tên Bác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 6/8, 50 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Lai Châu đã lên đường hỗ trợ TP HCM chống dịch.
Lai Châu 'tiếp lửa' Thành phố mang tên Bác

Thực hiện lời kêu gọi toàn dân, toàn quân chung tay phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Lai Châu đã lựa chọn 50 cán bộ y tế tình nguyện lên đường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP HCM.

Đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP HCM gồm: 21 bác sỹ; 18 điều dưỡng; 8 y sỹ; 2 kỹ thuật viên; 1 y tế công cộng có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu chống dịch đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế các huyện. Đoàn công tác do đồng chí Đinh Xuân Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Than Uyên làm Trưởng đoàn.

50 cán bộ, nhân viên y tế thể hiện quyết tâm của mình trước giờ lên đường.

50 cán bộ, nhân viên y tế thể hiện quyết tâm của mình trước giờ lên đường.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng ân cần hỏi thăm và động viên các cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ TP HCM.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng ân cần hỏi thăm và động viên các cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ TP HCM.

Trước khi lên đường, tất cả cán bộ y tế tham gia Đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP HCM đều được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng chống COVID-19 về lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm phòng vắc xin, điều trị các bệnh nhân trung bình và nhẹ, các kỹ năng ứng xử trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm SART-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PT-PCR theo phương thức gộp mẫu cho Đoàn công tác trước và sau khi hoàn thành nhiệm vụ về thực hiện cách ly tập trung.

Chuyến hành trình của 50 cán bộ, nhân viên y tế mang theo tình cảm, sự sẻ chia của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đối với Nhân dân TP HCM, thể hiện tinh thần “Đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa”, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các tỉnh, thành phố quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập huấn lấy mẫu, xét nghiệm.

Kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập huấn lấy mẫu, xét nghiệm.

Các thành viên trong Đoàn công tác đều xác định nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 tại TP HCM cũng sẽ như là nhiệm vụ phòng, chống COVID-19, chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân tỉnh nhà. Các thành viên trong đoàn hứa nêu cao tinh thần đoàn kết, cầu thị giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Mang hết khả năng, tinh thần, trách nhiệm, trình độ chuyên môn để hỗ trợ hiệu quả, cao nhất cho công tác phòng, chống dịch tại TP HCM. Tích cực học hỏi, trao đổi chuyên môn, trau dồi kinh nghiệm trong thời gian hỗ trợ để trở về phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, sự phân công chỉ đạo của đơn vị đến hỗ trợ, đảm bảo an toàn về sức khỏe, hiệu quả về công việc.

Đọc thêm