Lâm Đồng: 3 người tử vong do điện giật trong lúc kích điện bắt cá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 15/11, 3 người trong một gia đình ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bị giật điện tử vong trong lúc kích điện bắt cá.
Đưa thi thể các nạn nhân lên bờ.
Đưa thi thể các nạn nhân lên bờ.

Đến chiều tối cùng ngày, các cơ quan chức năng của TP.Đà Lạt đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn điện giật khiến 3 người trong cùng gia đình ở đường Tô Vĩnh Diện (Tổ Cao Thắng, P.7) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 15/11 tại suối Cam Ly giáp ranh giữa phường 5 và phường 7 (TP Đà Lạt) khi ông Huỳnh Văn Phúc (46 tuổi) và con trai tên Huỳnh Trần Minh Trí (18 tuổi) cùng ông Huỳnh Thái Tân (38 tuổi, em ông Phúc) dùng điện kích cá dưới suối thì chẳng may bị điện giật chết.

Được biết, UBND phường 7 trước mắt đã hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân và đang tiếp tục kêu gọi vận động hỗ trợ tiếp. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Khu vực TP Đà Lạt có nhiều sông suối nên người dân vẫn thường có thói quen dùng kích điện đánh bắt cá. Việc kích điện bắt cá nhiều năm nay đã được các lực lượng chức năng cảnh báo vì hành vi này có thể khiến tuyệt chủng nhiều loại sinh vật.

Đọc thêm