Lâm Đồng thêm 222 ca nhiễm mới, nhiều địa điểm nguy cơ trong cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng ngày 29/11, Lâm Đồng ghi nhận thêm 222 ca nhiễm mới nâng tổng số ca phát hiện lên 3.132 ca.
Lâm Đồng Trao quà cho các hộ dân đang cách ly tại nhà.
Lâm Đồng Trao quà cho các hộ dân đang cách ly tại nhà.

Từ 7h ngày 28/11 đến 7h ngày 29/11/2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát hiện thêm 222 ca nhiễm covid 19 trong đó: Tp Đà Lạt (36), Đức trọng (96), Đơn Dương (6), Lâm Hà (13), Lạc Dương (1), TP. Bảo Lộc (16), Bảo Lâm (16), Di Linh (35), Đạ Huoai (1), Cát Tiên (2).

Trên địa bàn tỉnh hiện đang cách ly 15.708 trường hợp. Trong đó: Có 2.285 bệnh nhân COVID-19 đang cách ly, điều trị; 1.686 ca đang cách ly tập trung và 11.737 ca cách ly tại nhà.

Trước đó ngày 28/11 Sở Y tế tỉnh đã phát đi thông báo khẩn tìm những người liên quan đến một số địa điểm nguy cơ trên địa bàn. Cụ thể TP Đà Lạt có thêm 12 địa điểm nguy cơ mới trong đó có siêu thị Big C, một số quán cà phê, quán ăn trên địa bàn TP.Đà Lạt,...

Cùng ngày, huyện Đức Trọng và TP Bảo Lộc cũng phát hiện thêm 9 địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, TP Bảo Lộc 8 và Đức Trọng 1 địa điểm nguy cơ.

Đặc biệt, tại Công ty Nụ Tầm Xuân (thôn K’Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) bước đầu công bố sáng nay có 39 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng là nhân viên Công ty này. Đây là chùm lây nhiễm phức tạp đưa xã Hiệp An nâng cấp độ dịch lên nguy cơ rất cao (cấp 4, vùng đỏ).

Trươc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tỉnh Lâm Đồng đã triển khai vắc xin Comirnaty - Pfizer phòng Covid-19 cho học sinh THCS tại các trường học trên địa bàn.

Đọc thêm