“Làn gió mới” HP22 giữ bình yên đất Cảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thời gian gần đây, lực lượng HP22 của Công an TP Hải Phòng với nhiệm vụ tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp thực hiện phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân đất Cảng.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chỉ đạo các tổ công tác.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chỉ đạo các tổ công tác.

Mục tiêu giảm 5% vụ phạm pháp hình sự

Đầu tháng 4/2022, Công an TP Hải Phòng tổ chức lễ ra quân triển khai kế hoạch “Tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp thực hiện phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn TP Hải Phòng” (gọi tắt là Kế hoạch HP22).

Kế hoạch HP22 được ban hành nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong Công an TP, tạo thế trận liên hoàn chủ động trong công tác phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp, xử lý kịp thời các ổ nhóm, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT tại Hải Phòng.

Công an TP đã thành lập 3 tổ công tác HP22 gồm 90 cán bộ từ các lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về Ma tuý, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt và Phòng Cảnh sát Cơ động. Công an các quận, huyện cũng thành lập 3 tổ công tác với số lượng từ 30 - 60 cán bộ làm nhiệm vụ tương tự như tổ công tác HP22 Công an TP. Tất cả đều được trang bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật theo lịch được phân công.

Lực lượng HP22 ra quân với nhiệm vụ tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp.

Lực lượng HP22 ra quân với nhiệm vụ tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp.

Điểm đặc biệt là Tổ công tác HP22 Công an TP cùng Tổ công tác HP22 công an các quận, huyện cùng đồng loạt ra quân tiến hành các biện pháp, phương án phòng chống tội phạm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với nhau bảo đảm khép kín địa bàn.

Từ 2/4/2022 đến nay, Tổ công tác HP22 Công an TP Hải Phòng cùng các quận, huyện đã tổ chức 86 lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như karaoke, vũ trường, cầm đồ, khách sạn, nhà nghỉ… Lực lượng đã phát hiện các trường hợp vi phạm về không có giấy phép kinh doanh, không có giấy phép về đảm bảo ANTT, hoạt động quá giờ quy định…

Qua kiểm tra, lực lượng bắt giữ một nhóm gồm 9 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát quán Karaoke Tam Giác Vàng (huyện Thủy Nguyên); phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ “Dũng Thư 24h” tại số 133b Chùa Hàng (phường Hồ Nam, quận Lê Chân) có 37 xe moto, xe gắn máy điện và xe đạp điện không có giấy tờ sở hữu hợp pháp, cơ sở không bố trí kho bảo quản tài sản cầm cố theo quy định...

Sau hơn nửa tháng, lực lượng HP22 đã tổ chức 132 lượt tuần tra, vây ráp với hơn 500 cán bộ, chiến sỹ hoạt động trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm. Từ đó, phát hiện, bắt giữ 7 nhóm thanh niên gồm 84 đối tượng có biểu hiện đua xe, lạng lách đánh võng, đánh nhau; xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định khi tham gia giao thông với các lỗi vi phạm: không mũ, không giấy tờ, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định; kiểm tra, phát hiện 5 đối tượng có dấu tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 trường hợp tội phạm có quyết định truy nã.

Lực lượng HP22 đã xác định 56 điểm thuộc các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT để tổ chức mật phục, chốt điểm thường xuyên, qua đó ngăn chặn được các hành vi phạm tội.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự nhận định, kế hoạch HP22 được Công an TP triển khai với kỳ vọng giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự so với 2021. Do đó, các chiến sỹ, cán bộ phải nỗ lực, cố gắng hết sức để hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ được giao.

“Kể từ khi thực hiện kế hoạch đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn TP đã được đảm bảo tốt hơn so với thời gian trước đây, giảm cả về số vụ và số đối tượng vi phạm. Tình trạng thanh, thiếu niên đua xe, lạng lách đánh võng, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn đã giảm hẳn; tình trạng cướp, cướp giật ban ngày giảm, không còn xảy ra vụ trộm cắp ban đêm”, Đại tá Thắng cho biết.

Lực lượng HP22 giữ bình yên cho TP Cảng.

Lực lượng HP22 giữ bình yên cho TP Cảng.

Nhân dân ủng hộ

Trước những thay đổi mang tính tích cực về tình hình ANTT, dư luận TP Cảng đồng tình, ủng hộ và bày tỏ sự biết ơn, trân trọng những nỗ lực của lực lượng HP22. Chị Đỗ Thị Trang (35 tuổi, ngụ phường Cát Dài, quận Lê Chân) nói: “Trước đây, tôi rất ngại ra khỏi nhà tối khuya muộn vì phải đi qua “phố đường tàu” vốn tai tiếng vì tệ nạn ma túy. Thế nhưng, từ ngày có lực lượng HP22, tôi yên tâm ra khỏi nhà để xử lý những việc đột xuất của gia đình vì biết các chiến sỹ công an luôn có mặt ở những địa bàn trọng điểm, gìn giữ bình yên cho TP”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Kế hoạch HP22 cũng gặp phải một số vướng mắc, khó khăn nhất định. Trước tiên, song song với việc trấn áp, răn đe mạnh các loại tội phạm, Kế hoạch HP22 cũng đã thu hút sự chú ý, cảnh giác, đề phòng của các loại tội phạm. Các đối tượng lại tìm cách thức, thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội, lẩn trách công tác đấu tranh của lực lượng chức năng.

Lực lượng HP22 xử lý các trường hợp đua xe trái phép.

Lực lượng HP22 xử lý các trường hợp đua xe trái phép.

Trong quá trình triển khai, lực lượng HP22 nhận thấy rằng các đối tượng có biểu hiện đua xe, lạng lách, đánh võng, sử dụng hung khí đánh nhau chủ yếu có độ tuổi từ 14-18 nên khó khăn trong việc xử lý. Hơn nữa, chế tài xử lý đối với các đối tượng này chưa đủ mạnh, mức xử phạt vi phạm hành chính chưa đủ tính răn đe.

Do đó, thời gian tới, lực lượng HP22 mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền; sự phối hợp, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật, tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân để hoạt động được hiệu quả hơn.

Đọc thêm