Lan tỏa các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong giai đoạn mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Xác định tuyên truyền đóng vai trò then chốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), 5 năm qua, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã đổi mới và đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật và phòng, chống tội phạm với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, dễ nhớ, dễ hiểu.
Ký kết quy chế phối hợp giữa UBND phường Quảng Thọ và Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình, tại buổi lễ ra mắt Mô hình liên kết đảm bảo ANTT Bệnh viện tháng 01/2021.
Ký kết quy chế phối hợp giữa UBND phường Quảng Thọ và Bệnh viện ĐKKV Bắc Quảng Bình, tại buổi lễ ra mắt Mô hình liên kết đảm bảo ANTT Bệnh viện tháng 01/2021.

Nét nổi bật là phong trào thi đua ANTQ đã thường xuyên có sự đổi mới về nội dung, hình thức bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tính chất của địa bàn gắn với nhiều mô hình hay, sáng tạo, lôi cuốn được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia như: “Camera giám sát ANTT”, “Thôn, TDP nói không với pháo”, “Liên kết bảo đảm ANTT Bệnh viện ĐKKV bắc Quảng Bình”, liên kết “Trường - xã, phường” bảo đảm ANTT, phối hợp “Công an xã - HĐMV giáo xứ” bảo đảm ANTT…Mô hình “Thôn, TDP nói không với pháo” được xây dựng và nhân rộng tại 14/16 xã, phường và nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên và đông đảo bà con Nhân dân.

Nhờ thế, tại 17 thôn, TDP triển khai mô hình, đã không có người dân nào vi phạm pháp luật về pháo, nhất là không còn tình trạng đốt pháo trái phép trước, trong và sau thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Phong trào này đã lan toả ra các thôn, TDP còn lại, qua đó tình trạng người dân đốt pháo trái phép trong thời khắc giao thừa giảm hẳn. Mô hình đã được các huyện, thành phố trong tỉnh học tập, nhân rộng và đang được Công an tỉnh Quảng Bình lựa chọn là mô hình tiêu biểu để báo cáo Bộ Công an.

Ký cam kết trong Hội nghị xây dựng Mô hình “Thôn nói không với pháo” tại xã Quảng Văn tháng 01/2020.

Ký cam kết trong Hội nghị xây dựng Mô hình “Thôn nói không với pháo” tại xã Quảng Văn tháng 01/2020.

Bên cạnh đó, để phong trào thi đua ANTQ đi vào thực chất và lan tỏa sâu rộng, thời gian qua, lực lượng Công an thị xã Ba Đồn đã luôn bám sát địa bàn, gần gũi nhân dân như; Tổ chức trên 300 hội nghị tuyên truyền; lồng ghép hơn 450 buổi tuyên truyền với hàng chục nghìn người tham gia, phát trên 40.000 tờ rơi. Tổ chức hàng chục lượt tuyên truyền lưu động thông qua mô hình “Tiếng loa an ninh”; tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ đi từng nhà để tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí biên tập, đăng tải 92 bài viết, 18 phóng sự về thành tích, chiến công của lực lượng Công an thị xã và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để tuyên truyền cổ vũ phong trào.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Công an thị xã đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức ký kết, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo ANTT ở cơ sở. Qua đó đã phối hợp tổ chức hàng chục hội nghị tuyên tuyền; xây dựng, củng cố các mô hình; tổ chức hơn 1.200 buổi tuần tra đêm với khoảng 6.000 lượt đoàn viên, hội viên tham gia; hoà giải 227 vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân; cung cấp cho lực lượng Công an 580 nguồn tin giúp giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến ANTT ở cơ sở.

Công an thị xã Ba Đồn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tháng 08/2018.

Công an thị xã Ba Đồn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tháng 08/2018.

Ngoài ra, Công an thị xã đã tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức sâu rộng “Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ” thu hút, lôi cuốn đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Trong 5 năm qua, đã tổ chức “Ngày Hội” cấp thị 04 lượt, cấp xã 70 lượt, ở các thôn, TDP 415 lượt với trên 18.000 người tham gia. Treo 850 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; xây dựng 38 tin bài, phóng sự tuyên truyền về “Ngày Hội”, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phát động mạnh mẽ phong trào treo Cờ Tổ quốc trong các cơ sở tôn giáo, nhà riêng của các tín đồ dịp Chiến tháng 30/4 và Quốc khánh 02/9, qua đó khơi dậy niềm tự tôn, tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước của bà con giáo dân.

Phát động mạnh mẽ phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và các hoạt động thiết thực như: Hỗ trợ người dân các vùng cồn bãi, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn các con giống, cây trồng để phát triển kinh tế. Tặng hơn 2.000 mũ bảo hiểm, 1.500 áo phao, 300 phao cứu sinh, 150 suất quà trị giá khoảng 120 triệu đồng; thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách; tổ chức “Nồi cháo tình thương”, Tết trung thu cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, Tết cho người nghèo…

Đến tận nhà cấp CCCD cho người già, người có công với cách mạng.

Đến tận nhà cấp CCCD cho người già, người có công với cách mạng.

Hoàn thành Chiến dịch cấp CCCD gắn chíp cho nhân dân; giúp Nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả bão, lụt, thường trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19... qua đó đã thắt chặt và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với lực lượng Công an.

Nhờ thế 5 năm qua, Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 5.800 nguồn tin có giá trị, giao nộp hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và khoảng 320kg pháo các loại, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, góp phần chuyển hoá thành công 03 địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 hiện nay, cùng với các lực lượng y tế và bộ đội, Công an thị xã Ba Đồn đóng vai trò là một trong những lực lượng quan trọng đi đầu, quán triệt sâu sắc tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, đến từng địa bàn, khu dân cư, tổ dân phố, ngõ, xóm, thôn, bản để rà soát, xác minh, khoanh vùng cách ly, đồng thời tuyên truyền cho người dân về phòng chống dịch bệnh.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được 5 năm qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc; Bộ Công an, UBND tỉnh tặng 13 Bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh, các Sở, ngành, UBND thị xã tặng 118 Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong thời gian tới, Công an thị xã Ba Đồn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên các mặt công tác, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương. Vững vàng trong quá trình thực thi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia phòng, chống COVID-19, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân trong tình hình mới./.

Đọc thêm