Lạng Sơn: Minh bạch và chuyên nghiệp trong đào tạo và sát hạch lái xe

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong những năm qua, công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) luôn được ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đặc biệt quan tâm, qua đó góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Các học viên thực hành kỹ năng lái xe trên sa hình tại Trung tâm dạy nghề tư thục Tùng Linh
Các học viên thực hành kỹ năng lái xe trên sa hình tại Trung tâm dạy nghề tư thục Tùng Linh

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và 2 trung tâm sát hạch loại 2. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ tại 2 trung tâm sát hạch là Tùng Linh và Minh Long đã đáp ứng đầy đủ theo quy định như: trang bị hệ thống máy tính, lắp camera theo dõi quá trình học và thi sát hạch, đường truyền tín hiệu đảm bảo… Qua đó sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước giám sát được thời gian học lý thuyết cũng như thực hành của các cơ sở đào tạo và học viên, hạn chế tình trạng cắt xén chương trình, bảo đảm thời gian học thực hành thực tế là 84 giờ hoặc hơn 1.000 km theo đúng quy định.

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Minh Long thuộc Công ty Minh Long có trụ sở chính tại xã Xuân Mai, huyện Văn QuanTrung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Minh Long thuộc Công ty Minh Long có trụ sở chính tại xã Xuân Mai, huyện Văn Quan

Ông Lâm Việt Hùng, Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông – Vận tải (GTVT) cho biết: Để siết chặt công tác quản lý nhà nước trong việc đào tạo, sát hạch cấp GPLX trong năm 2022 và các năm tiếp theo, phòng sẽ tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành giám sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất tất cả các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe ô tô nhằm đảm bảo việc học thật, thi thật đối với từng khóa học. Đồng thời chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót của cơ sở đào tạo, hạn chế tối đa việc tiêu cực và gian lận trong đào tạo, sát hạch. Cụ thể, kiểm tra các nội dung như: giáo án, giáo trình phục vụ cho việc dạy và học, thời lượng học lý thuyết và thực hành, điều kiện về sân, bãi tập…

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, tổ chức sát hạch cũng được Sở GTVT chỉ đạo thực hiện thường xuyên, từ việc kiểm tra, xét duyệt hồ sơ theo đúng quy định, cùng với đó, thời gian tới, phòng sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát các trung tâm dạy và thi sát hạch thường xuyên theo lộ trình của quy định mới. Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở GTVT đã tổ chức giám sát 7 kỳ sát hạch đối với xe ôtô và cấp 733 GPLX theo đúng quy định.

Trên toàn bộ các xe thi thực hành trong sa hình và ngoài đường trường của trung tâm Tùng Linh đều có gắn hệ thống camera, có thiết bị giám sátTrên toàn bộ các xe thi thực hành trong sa hình và ngoài đường trường của trung tâm Tùng Linh đều có gắn hệ thống camera, có thiết bị giám sát

Ngoài ra, Sở cũng tăng cường quản lý nhà nước về cấp, đổi GPLX đảm bảo tính công khai minh bạch, thuận tiện đúng quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp GPLX, niêm yết công khai các quy định mức thu lệ phí, số điện thoại đường dây nóng để nhân dân biết, áp dụng phần mềm quản lý GPLX, áp dụng chữ ký số, quét ảnh, bảo mật và in GPLX thẻ nhựa…

Ông Mai Đức Tùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe Tùng Linh (Lạng Sơn) cho biết: "Trung tâm hoạt động từ năm 2013. Ngay từ khâu đầu vào, chúng tôi luôn kiểm tra hồ sơ người học để đảm bảo đầy đủ theo quy định của nhà nước mới nhận để đào tạo. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chú trọng đào tạo kỹ năng, giáo dục lái xe ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông ngay từ khi còn học tại cơ sở. Mỗi năm, chúng tôi tiến hành thi sát hạch và có trên 1.000 học viên của cơ sở đỗ và được cấp GPLX".

Ông Nguyễn Đăng Long, Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Minh Long cho biết: Trung tâm luôn quan tâm đến việc nâng cao tay nghề của giáo viên, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra và hội thi kỹ năng nghề hằng năm đối với giáo viên để đánh giá chất lượng. Ở khâu sát hạch, Trung tâm được đầu tư nhiều trang - thiết bị, máy móc, camera giám sát đúng tiêu chuẩn của Bộ Giao thông vận tải. Tất cả hoạt động sát hạch, chấm điểm đều được tự động hóa trên thiết bị điện tử, đảm bảo nghiêm túc, công khai.

Với sự vào cuộc sát sao, đồng bộ của các ngành chức năng, việc đào tạo, sát hạch, cấp GPLX ngày càng được minh bạch, đáp ứng nhu cầu học, thi cấp GPLX của nhân dân, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Đọc thêm