Lãnh 12 năm tù vì chém đứt cánh tay bạn nhậu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi 2 đối thủ qua chỗ mình núp, Phan Đình Phước liền nhào ra chém một nhát khiến một người đứt cánh tay phải và trúng hông, thương tích 78%.
Bị cáo Phước tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Bị cáo Phước tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Ngày 21/2, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Đình Phước (SN 1981, ngụ xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Phước và Đặng Thị Cẩm Hà chung sống như vợ chồng tại một rẫy xoài ở gần nhà Nguyễn Huy Văn (ngụ xã Cam Thành Bắc). Trưa 27/7/2020, Văn cùng Phan Văn Hiếu, Châu Văn Cảnh nhậu tại nhà của Văn. Đến chiều cùng ngày, Hiếu, Cảnh rủ Phước qua nhậu cùng.

Do nhóm Văn thường rủ Phước đánh bạc nên Hà qua nhà Văn gọi Phước về và chửi nhóm Văn, Hiếu. Lúc này, Hiếu, Cảnh đi theo về nhà Phước, rồi Hiếu thách đố đánh nhau với Phước. Bênh Hà, Phước lấy cây gỗ đánh Hiếu. Hiếu, Cảnh sau đó về lấy hung khí quay lại tìm Phước. Thấy vậy, Phước cầm rựa ra đường liên thôn núp đợi.

Không gặp được Phước, Hiếu chém vào cửa tôn, rồi chở Cảnh đi tìm Phước. Khi cả 2 qua chỗ Phước núp, Phước liền nhào ra chém một nhát khiến Hiếu đứt cánh tay phải và trúng hông, thương tích 78%.

Đọc thêm