Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao Công an Thừa Thiên Huế trong ‘chiến dịch’ cấp CCCD

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương là một trong những đơn vị có cách làm khoa học, sáng tạo, vượt chỉ tiêu đề ra trong công tác cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử.

Vừa qua, tại hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ CCCD, lãnh đạo Bộ Công an đã biểu dương tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của tập thể cán bộ chiến sĩ Công an Thừa Thiên Huế.  

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng thưởng cho 3 tập thể công an huyện, thị xã.
 Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng thưởng cho 3 tập thể công an huyện, thị xã.

Lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những sáng kiến, cách làm của nhiều tập thể, cá nhân trong công tác cấp CCCD có gắn chip điện tử cho nhân dân, đặc biệt tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, giao chỉ tiêu cho từng đơn vị và kiểm đếm, rút kinh nghiệm hàng ngày, nhiều đơn vị trong công an tỉnh đã nỗ lực thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng thưởng số tiền 5 triệu đồng cho 3 tập thể là Công an huyện A Lưới, Công an huyện Nam Đông và Công an thị xã Hương Trà vượt chỉ tiêu đề ra.

Trước đó, ngày 7/4, Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã đến thăm, động viên Công an thị xã Hương Trà, Công an TP Huế là hai đơn vị thực hiện thu nhận được hơn 700 hồ sơ/máy/ngày, vượt chỉ tiêu đề ra. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Đình Thừa đã trao thưởng mỗi đơn vị số tiền 5 triệu đồng.

Đọc thêm