Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đón Tết cùng cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23

(PLVN) - Vừa qua, vào ngày 01/02/2022 nhằm ngày Mùng một Tết Nguyên đán xuân Nhâm Dần 2022, Đại tá Trần Văn Xuân, Ủy viên Ban Thưởng vụ, Phó Chính ủy Cảnh sát biển đã đến chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang trực Tết của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển tặng quà Tết cho các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Phó Chính ủy Cảnh sát biển đã biểu dương Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức đón Tết Cổ truyền ấm cúng, đồng thời ghi nhận những thành quả mà cán bộ,chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng đã cống hiến, phấn đấu cả tâm, trí, lực trong năm qua xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng ngày càng chính quy, vững mạnhgóp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Cách mang, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Năm 2022, tình hình trên biển dự báo hết sức phức tạp, dịch bệnh COVID diễn biến khó lường, yêu cầu, nhiệm vụ của của Bộ Tư lệnh Vùng ngày càng cao. Phó Chính ủy Cảnh sát biển đã căn dặn, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trước mắt là vui xuân, đón tết nhưng không quên nhiệm vụ, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn về mọi mặt, bảo đảm an ninh chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển tặng quà Tết cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Trước đó, vào sáng ngày 01/02/2022 (tức ngày mồng 01 Tết Nhâm Dần), Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã có mặc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đón Xuân cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo Phú Quốc.

Sau khi nghe Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 báo cáo công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức các hoạt động đón Tết cho bộ đội tại đơn vị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 để làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn Tết cho bộ đội; đồng thời gửi tới cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị cũng như trên các tàu hoạt động trên biển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm cho nhân dân đón Tết cổ truyền bình yên, đầm ấm, hạnh phúc.

Đại tá Trần Văn Xuân - Phó chính ủy Cảnh sát biển thăm và động viên hậu phương, gia đình các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trực Tết trên biển.

Tham dự buổi liên hoan đầu năm cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 với không khí thân tình, ấm áp tại đơn vị, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và chia sẻ những khó khăn mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã vượt qua trong năm 2021, mong rằng cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Đại tá Trần Văn Lượng - Phụ trách Tư lệnh Vùng cảm ơn sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng như của cá nhân đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển đã động viên, đón Tết với cán bộ chiến sĩ trên đảo và xin hứa với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh: cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam Anh hùng, quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biển”, xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm