Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 83 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 15/6, ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, chúc mừng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp tại chùa Bửu Long (xã An Hòa, huyện Tam Nông) và Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo (huyện Tam Nông) nhân kỷ niệm 83 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939 - 18/5 năm Nhâm Dần 2022).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ông Phan Văn Thắng gửi lời chúc mừng đến Ban Trị sự, các chức sắc và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn đón lễ vui tươi, an lành. Đồng thời, ông cũng biểu biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là nhất là trong công tác an sinh xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp (phải) tặng quà chúc mừng đại lễ kỷ niệm 83 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo.

Ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp (phải) tặng quà chúc mừng đại lễ kỷ niệm 83 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo.

Trải qua 83 năm phát triển và đồng hành cùng dân tộc, với truyền thống yêu nước và giáo lý “học Phật tu nhân”, “Sống tốt đời đẹp đạo”, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp tích cực cùng với chính quyền các cấp đã thực hiện hiệu quả công tác từ thiện xã hội, tương trợ những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế bằng những việc làm thiết thực trên địa bàn tỉnh.

Được biết, qua 6 tháng đầu năm 2022, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh đã đóng góp nhiều công trình cầu đường, nhà tình thương, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, trao quà cho hộ nghèo, học bổng cho học sinh và các hoạt động từ thiện khác với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Đọc thêm