Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tiếp Đoàn phu nhân lãnh đạo cấp cao Lào

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/05, Đoàn công tác Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, do bà Naly Sisoulith, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào làm trưởng đoàn, có chuyến thăm và làm việc tại Đồng Tháp. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh, bà Lê Thị Kim Loan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh tiếp Đoàn.

7Ông Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ sự vui mừng đón tiếp Đoàn sang thăm Đồng Tháp và đang tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Salavan và Champasak (Lào). Đây là mối quan hệ đặc biệt, được nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh vun đắp, gìn giữ và ngày càng phát triển. Ngoài ra, tỉnh đang thực hiện Đề án đối ngoại với các địa phương của Lào, giai đoạn 2020 – 2025. Ông Phạm Thiện Nghĩa cũng cho biết thêm, năm 2022, tỉnh đã hỗ trợ cho 20 sinh viên Lào học tại Trường CĐ Y tế và Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Đến nay có 80 sinh viên của Lào theo học tại Đồng Tháp trong lĩnh vực y tế.

Đồng Tháp đang thực hiện Đề án đối ngoại với các địa phương của Lào, giai đoạn 2020 – 2025.Đồng Tháp đang thực hiện Đề án đối ngoại với các địa phương của Lào, giai đoạn 2020 – 2025.

Đại diện phía đoàn Bà Naly Sisoulith, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào cảm ơn ông Phạm Thiện Nghĩa và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã tiếp đón Đoàn. Bà Naly Sisoulith chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đạt được và mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sinh viên Lào học tập, đây sẽ là nguồn nhân lực đóng góp cho sự phát triển của Lào trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến thăm Làng hoa Sa Đéc và viếng Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Bà Naly Sisoulith bày tỏ ấn tượng về vẻ đẹp của làng hoa, cũng như sự tôn kính, gìn giữ của tỉnh Đồng Tháp đối với Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc – nơi an nghỉ của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và những công lao đóng góp của cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Đọc thêm