Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình thăm, tặng quà các đơn vị, doanh nghiệp đầu Xuân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong khí thế ngày đầu ra quân sản xuất, kinh doanh đầu Xuân mới Nhâm Dần 2022, ngày 8/2, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đến thăm, động viên, tặng quà một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi đến thăm, làm việc tặng quà cho Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Bình.
Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi đến thăm, làm việc tặng quà cho Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Bình.

Đến thăm, động viên Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Bình là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Sau 16 năm hình thành và phát triển, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Cụ thể: trong 5 năm 2017-2021, Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước trên 160 tỷ đồng; thực hiện công tác an sinh xã hội 27 tỷ đồng. Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung, Công ty đã ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh 2 tỷ đồng. Các chế độ, chính sách cho người lao động được bảo đảm với mức lương bình quân năm 2021 là 8,6 triệu đồng/người/tháng, thưởng bình quân 6,4 triệu đồng/người/tháng.

Đại diện Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Bình báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng của đơn vị.

Đại diện Công ty CP xuất nhập khẩu Quảng Bình báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng của đơn vị.

Cùng với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, Đảng bộ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, là Đảng bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh biểu nhiều năm liền (2017-2021). Nổi bật là năm 2021, ông Đặng Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc đã đạt giải Nhất cuộc thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc.

Phát biểu tại buổi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Công ty trong sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời nhấn mạnh, đây là đơn vị hình mẫu trong hệ thống doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khẳng định vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và xây dựng Đảng vững mạnh.

Bên cạnh đó là sự quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, Công ty đã thực hiện đúng chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển nguồn nhân lực, trong đó có cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Bước sang năm mới 2022, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, luôn là đơn vị điển hình trong khối doanh nghiệp, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đưa Quảng Bình ngày càng phát triển đi lên.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho Công ty XNK Quảng Bình ngày đầu ra quân.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho Công ty XNK Quảng Bình ngày đầu ra quân.

Cùng ngày, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà cán bộ, công nhân Công ty CP Xi măng Sông Gianh (thuộc Tập đoàn SCG Thái Lan); Cảng Hòn La và Xí nghiệp May Hà Quảng (Tổng Công ty May 10).

Sau khi nắm bắt kế hoạch triển khai sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đầu năm mới cũng như kế hoạch sản xuất cả năm 2022. Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân, người lao động tại các đơn vị.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cán bộ, công nhân Công ty CP Xi măng Sông Gianh.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cán bộ, công nhân Công ty CP Xi măng Sông Gianh.

Ông Trần Thắng nhấn mạnh, trong năm 2021, trước những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều thành quả rất đáng tự hào, kinh tế-xã hội vẫn có nhiều gam màu sáng, thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra.

Trong những kết quả nổi bật của tỉnh, có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đã vượt lên khó khăn, duy trì và khôi phục sản xuất kinh doanh trong điều kiện phòng chống dịch, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho lao động.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cán bộ, công nhân Cảng Hòn La.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cán bộ, công nhân Cảng Hòn La.

Tại các nơi đến thăm, sau khi lắng nghe những tâm tư, đề xuất của các doanh nghiệp. Ông Trần Thắng khẳng định, tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời đề nghị, các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh với các sở, ngành chức năng để tập hợp, tham mưu, đề xuất để lãnh đạo tỉnh có những chính sách phù hợp nhất. Với tinh thần là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cùng đồng hành phát triển.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe đại diện Xí nghiệp May Hà Quảng báo cáo tình hình.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe đại diện Xí nghiệp May Hà Quảng báo cáo tình hình.

Với khí thế ngày đầu ra quân, vừa triển khai sản xuất kinh doanh đầu Xuân mới đạt hiệu quả cao, vừa quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt để tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2022 thành công tốt đẹp. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, các đơn vị, doanh nghiệp cần chú trọng bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong quá trình sản xuất; chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động.

Tại các nơi đến thăm, nhân dịp đón Xuân mới Nhâm Dần 2022, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng đã gửi lời thăm, động viên đến các đơn vị, doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và gia đình lời chúc mừng Năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đọc thêm