Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm, chúc mừng các đơn vị lực lượng vũ trang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 22/12, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021).
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Tại buổi đến thăm, ông Nguyễn Thanh Bình đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong những năm qua như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỹ luật, tham gia xây dựng nông thôn mới, ngày chủ nhật xanh, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chính sách hậu phương Quân đội.

Đặc biệt, tham gia cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3; khắc phục hậu quả bão lụt giúp bà con Nhân dân ổn định cuộc sống; phòng chống dịch COVID-19… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế. Với những kết quả đã đạt được, năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tạo mối liên hệ mật thiết, gắn bó hơn nữa giữa lực lượng vũ trang với Nhân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cũng trong dịp này, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cũng đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gửi lời cảm ơn đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cũng như lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể đã đến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Trong thời gian tới, lực lượng vũ trang cùng với chính quyền tỉnh sẽ đưa ra những giải pháp phù hợp phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát tốt F0 trong cộng đồng; tiếp tục xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đọc thêm