Lào Cai: 20 nài ngựa sẽ tham gia giải đua tại Bắc Hà vào ngày 12/12/2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo thông tin Ban tổ chức Lễ hội mùa đông Bắc Hà "vũ điệu cao nguyên trắng' năm 2021 giải đua ngựa biểu diễn được tổ chức vào sáng ngày 12/12, tại sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn của Lễ hội mùa đông Bắc Hà "vũ điệu cao nguyên trắng' năm 2021 diễn ra trong 3 ngày từ 10- 12/12.

Giải đua sẽ có 20 nài ngựa mạnh, trong đó có 16 nam nài ngựa lọt vào vòng 1/16 giải năm 2020, đặc biệt có 4 nài ngựa nữ đạt giải nhất, nhì, ba, tư năm trước tham gia đua trình diễn.

Cùng với việc tổ chức giải đua ngựa, Bắc Hà sẽ công bố di sản cấp quốc gia đối với 2 di sản Lễ hội đua ngựa và trang trí hoa văn trên trang phục người Mông hoa Bắc Hà

Cùng với việc tổ chức giải đua ngựa, Bắc Hà sẽ công bố di sản cấp quốc gia đối với 2 di sản Lễ hội đua ngựa và trang trí hoa văn trên trang phục người Mông hoa Bắc Hà

Tại vòng 1/16, 16 nài ngựa được chia làm 4 lượt đua, cự ly 1.900m, chọn nhất 4 lượt đua vào thi đấu chung kết giải với cự ly 1500m. Ban tổ chức sẽ trao giải nhất trị giá 6 triệu đồng; giải nhì trị giá 4 triệu đồng, giải 3 trị giá 2 triệu đồng và giải 4 trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó mỗi nài ngựa tham gia giải trình diễn được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Đặc biệt trong dịp này, huyện Bắc Hà tổ chức Lễ công bố di sản cấp quốc gia đối với 2 di sản Lễ hội đua ngựa và trang trí hoa văn trên trang phục người Mông hoa Bắc Hà, đồng thời, công bố quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Đồn Bắc Hà. Sau lễ công bố, vào lúc 9h30 ngày 12/12, tại Sân vận động trung tâm huyện là chương trình trình diễn đua ngựa chào mừng đón nhận di sản.

Ban Tổ chức giải không tổ chức bán vé mà mở cửa để phục vụ Nhân dân và du khách đến xem, cổ vũ cho giải.

Đọc thêm