Lào Cai:Bắt nhóm đối tượng trộm cắp bộ phận của công trình giao thông trên tuyến tỉnh lộ 151, huyện Văn Bàn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an huyện Văn Bàn cho biết đã bắt giữ thành công nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp các bộ phận của công trình giao thông thuộc tỉnh lộ 151, qua địa phận thôn Ta Khuấn, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, Công an huyện Văn Bàn đã nhận được tin báo của Công ty THHH Minh Đức về việc hệ thống lan can qua tuyến Quốc lộ 151 thuộc địa phần xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn bị kẻ gian trộm cắp tại 159 cột lan can các bộ phận gồm ốc, bulong, hộp đệm, miếng phản quang, trị giá tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện trường xảy ra vụ việc

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 2 tổ công tác đã được cử xuống hiện trường rà soát, khoanh vùng, xác định và nhanh chóng bắt giữ các đôi tượng. Qua việc nắm thông tin về các cửa hàng thu gom phế liệu trên địa bàn, chỉ sau chưa đầy 48h điều tra, lực lượng Cảnh sát điều tra, Công an huyện đã phát hiện nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản gồm: Lý Văn Tâm, sinh năm 1985; Lý Văn Đến, sinh năm 1988; Hoàng Tùng Dương, sinh năm 2008; Hoàng Văn Vũ, sinh năm 2008 cùng có HKTT tại thôn Ta Khuấn, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Lý Văn Đến

Đối tượng Lý Văn Đến

Đối tượng Lý Văn Tâm

Đối tượng Lý Văn Tâm

Ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập cả 4 đối tượng kể trên tới trụ sở để làm việc. Theo lời khai ban đầu, cả 4 đối tượng đã thừa nhận về hành vi trộm cắp tài sản, từ đầu tháng 3/2022, 4 đối tượng đã trộm cắp ở 84 cột 84 bộ phận của hộ lan, sau đó bán lại cho cửa hàng thu mua phế liệu tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Cơ quan Công an đã thu giữ được tổng số vật chứng là 68kg.

Tang vật được Công an huyện Văn Bàn thu giữ

Tang vật được Công an huyện Văn Bàn thu giữ

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Bàn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của Pháp Luật

Đọc thêm