Lào Cai: Đơn vị quản lý rừng sai sót trong việc xử lý thu hồi gỗ tại xã Hợp Thành.

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lào Cai vừa có Văn bản số 2752/SNN-KL ngày 3/12/2021 báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh việc tận thu gỗ rừng trồng cảnh quan tại xã Hợp Thành (thành phố Lào Cai) gửi UBND tỉnh Lào Cai.

UBND xã Hợp Thành xử lý chưa đúng quy trình

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Hường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Pèng 2, xã Hợp Thành, năm 2001, 30 hộ dân nơi đây đã thống nhất và góp lại cho Chi hội Phụ nữ thôn Pèng (nay là thôn Pèng 1 và 2) 4ha đất để tăng gia sản xuất. Hội viên Chi hội phụ nữ đã tham gia dự án trồng cây thông để phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, vừa phát triển kinh tế, vừa tạo cảnh quan cho địa phương trên diện tích nói trên.

Vườn cây gỗ thông do Chi hội phụ nữ thôn Pèng 1, Pèng 2 trồng và chăm sóc

Vườn cây gỗ thông do Chi hội phụ nữ thôn Pèng 1, Pèng 2 trồng và chăm sóc

Tháng 8/2021, hội viên Chi hội phụ nữ 2 thôn đi kiểm tra và phát hiện có 32 cây thông gãy, đổ do ảnh hưởng của thiên tai, nên Chi hội Phụ nữ thôn Pèng 1, Pèng 2 đã tổ chức họp, thống nhất sẽ tận thu số cây đổ với mục đích gây quỹ và mua quà trung thu cho thiếu nhi 2 thôn.

Sáng 31/8/2021, bà Hường cùng 5 hội viên phụ nữ lên rừng thông chặt cây về bán. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu dừng việc tận thu và tịch thu toàn bộ gỗ về UBND xã.

Lực lượng chức năng tịch thu toàn bộ gỗ về UBND xã.

Lực lượng chức năng tịch thu toàn bộ gỗ về UBND xã.

Tuy nhiên ngày 1/10/2021, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Pèng 2 phát hiện một nhóm người mang theo cưa máy đến khai thác gỗ thông tại khu vực rừng cảnh quan.

Thấy sự việc bất thường, bà Hường và 4 hội viên đã đến bắt quả tang, ngăn chặn nhóm người cắt gỗ. Bà Hường cho biết: "Khi tôi cùng các hội viên lên tới nơi, có 8 người dùng 2 chiếc cưa máy để cắt cây, nhóm người này không cắt những cây gỗ gãy đổ, mà cắt nhiều cây đứng còn tươi nguyên, cắt đến đâu sạch đến đó".

Bị bà Hường truy hỏi, nhóm thanh niên vội vã vác cưa rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, bà Hường đã báo cáo Chủ tịch UBND xã Hợp Thành và nhận được phản hồi là nhóm người này được sự đồng ý của UBND xã và kiểm lâm địa bàn lên tận thu gỗ, đồng thời yêu cầu bà và hội viên rời khỏi hiện trường.

Bức xúc trước hành vi trên, ngày 07/10/2021 bà Hường cùng hội viên Chi hội phụ nữ đã làm đơn gửi UBND thành phố Lào Cai, các cơ quan chức năng liên quan yêu cầu làm rõ sự việc.

Đơn đề nghị làm rõ sự việc của Chi hội phụ nữ

Đơn đề nghị làm rõ sự việc của Chi hội phụ nữ

Ban Quản lý rừng phòng hộ sai sót trong việc xử lý

Văn bản số 2752/SNN-KL nêu rõ, qua kiểm tra cho thấy một số vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; các hạn chế, sai sót trong thực hiện trách nhiệm của chủ rừng, cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở NN&PTNT đã báo cáo UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo để chấn chỉnh, xử lý các hạn chế, thiếu sót, vi phạm theo quy định.

Qua kiểm tra trên diện tích khoảng 800m2 có 34 cây thông mã vĩ đã bị khai thác, trong đó: 27 cây đã bị lấy hết gỗ, chỉ còn lại gốc và cành ngọn và 7 cây bị cắt lấy đi một phần thân cây; 15 cây đã đổ bật gốc, 3 cây bị nghiêng chưa đổ hẳn và 16 cây đứng. Lâm sản thiệt hại: khối lượng gỗ đo tính của 34 cây bị khai thác tại hiện trường phù hợp với khối lượng gỗ đang tạm giữ gồm 164 khúc, khối lượng 4,375m3 (69 khúc, khối lượng 1,835m3 tạm giữ tại UBND xã Hợp Thành và 95 khúc, khối lượng 2,54m3 tạm giữ tại Nhà văn hóa thôn Pèng 2).

Để xảy ra các sai sót trong việc thu hồi gỗ và xử lý vi phạm là do Ban Quản lý rừng phòng hộ TP Lào Cai chưa xác định và thực hiện đúng trách nhiệm của chủ rừng.

UBND xã Hợp Thành chỉ đạo giải quyết vụ việc còn lúng túng, xử lý vi phạm chưa đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định.

Hạt Kiểm lâm TP Lào Cai chỉ đạo và phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết vụ việc chưa chặt chẽ; công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ còn thiếu sâu sát. Cụ thể, nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế.

Sở NN&PTNT giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm TP Lào Cai nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tái diễn sai phạm nêu trên. Đồng thời tăng cường các biện pháp hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; rà soát, báo cáo UBND TP Lào Cai trình cấp thẩm quyền để quản lý tốt diện tích rừng trồng cảnh quan, môi trường theo Quyết định số 2226/QĐ-CT. Mặt khác, phối hợp UBND xã Hợp Thành xử lý vi phạm khai thác rừng tại thôn Pèng 2 theo đúng quy định pháp luật; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý các cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm.

Đọc thêm